Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 21-2

HNMO| 21/02/2019 18:11

(HNMO) - Ngày 21-2, HNMO đăng tải nhiều sự kiện quan trọng, được bạn đọc quan tâm. Trong đó, nổi bật là các sự kiện: Khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hà Nội tăng cường hợp tác, kết nối với TP Toulouse (Pháp); Bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người...

Hà Nội tăng cường hợp tác, kết nối với TP Toulouse (Pháp); Bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người...

Khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sáng 21-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp được tiến hành trong một ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về các vấn đề khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). XEM CHI TIẾT



Doanh nghiệp Việt Nam và Argentina thúc đẩy cơ hội hợp tác: Sáng 21-2, Tổng thống Mauricio Macri dẫn đầu Phái đoàn thương mại và đầu tư Argentina tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina, Tổng thống Macri khẳng định Argentina không chỉ muốn xuất khẩu nông sản sang Việt Nam mà còn tìm hướng phát triển công nghệ nông nghiệp, viễn thông. XEM CHI TIẾT



Không thể mặc kệ hoặc cấm kinh tế chia sẻ: Chiều 20-2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về xây dựng Đề án mô hình kinh tế chia sẻ. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu quan điểm: “Cách tiếp cận là tạo điều kiện ra đời, phát triển chứ không thể mặc kệ hoặc là không làm được thì cấm”. XEM CHI TIẾT



Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm giao mặt bằng để triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Ngày 21-2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị “Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020". Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đảm bảo tiến độ của dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2020 và đưa vào sử dụng năm 2021, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn triển khai thực hiện đầu tư dự án, nhất là việc giải phóng mặt bằng. XEM CHI TIẾT



Hà Nội tăng cường hợp tác, kết nối với TP Toulouse (Pháp): Sáng 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu TP Toulouse (Pháp) do Phó Chủ tịch Vùng đô thị Toulouse, Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam thuộc Liên minh các thành phố Pháp Jean-Claude Dardelet làm Trưởng đoàn đang có chuyến công tác tại Hà Nội để trao đổi về kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai thành phố. XEM CHI TIẾT



Dự án trường đua ngựa tại Việt Nam sẽ sớm được triển khai: Ngày 21-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp ngài Lee Daa Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc), đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội. Tại buổi gặp, ngài Lee Daa Bong cho biết, đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho dự án trường đua ngựa tại Việt Nam đã được Tập đoàn chuẩn bị chu đáo, vì vậy mong muốn Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm được triển khai. XEM CHI TIẾT



Cầm hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đứng đầu bảng A: Chiều 21-2, tại Campuchia, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã gặp U22 Thái Lan. Kết quả hòa không bàn thắng đã giúp U22 Việt Nam vào bán kết với vị trí đứng đầu bảng A một cách xứng đáng. XEM CHI TIẾT



Bộ Y tế: Bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người: Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus African swine fever virus (ASFV) gây ra. Cục Y tế dự phòng khẳng định, dịch bệnh này không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh. XEM CHI TIẾT



Điều tra vụ nghi rối loạn tiêu hóa tại Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel: Chiều 21-2, ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nhận thông tin một số trường hợp nghi rối loạn tiêu hóa tại Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel, quận Đống Đa, Hà Nội.XEM CHI TIẾT


Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên đại lộ Thăng Long: Chiều 21-2, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên đại lộ Thăng Long. XEM CHI TIẾT



Miền Bắc đón đợt lạnh mới, nhiều nơi có mưa dông: Đêm nay (21-2), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ. Ngày mai sẽ lan xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Nhiều vùng, trong đó có Hà Nội, có mưa, mưa rào. XEM CHI TIẾT



Mỹ: Sĩ quan tuần duyên bị bắt vì cáo buộc âm mưu khủng bố: Giới chức liên bang Mỹ vừa bắt giữ một cựu binh Hải quân và Trung úy Tuần duyên bị cáo buộc dự trữ vũ khí, có tư tưởng cực đoan trong nhiều năm và tìm cách thực hiện một cuộc tấn công lớn. XEM CHI TIẾT



81 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Bangladesh: Theo số liệu mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Bangladesh tăng lên 81 người sau khi ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tòa nhà lân cận ở khu phố cổ thuộc thủ đô Dhaka. Ngoài ra còn 41 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 21-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.