Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phóng viên quốc tế bận rộn tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế

Bình Minh| 27/02/2019 10:39

(HNMO) - Sáng 27-2, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, tại Trung tâm Báo chí, không khí làm việc của các phóng viên quốc tế diễn ra sôi động, nhộn nhịp.

Ngày 23-2 vừa qua, Trung tâm Báo chí quốc tế được khánh thành và đi vào hoạt động, phục vụ hơn 3.500 phóng viên trong nước và quốc tế.

Đây là nơi làm việc của phóng viên nhiều hãng thông tấn lớn của thế giới như CNN, NBC, KBS, Global News... tới đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Hà Nội.

Phóng viên Yoo JeeHyun từ Kênh truyền hình Chosun TV, Hàn Quốc đánh giá điều kiện làm việc tại Trung tâm báo chí rất tốt, rất thuận lợi để tác nghiệp, đường truyền Internet nhanh và ổn định.

Các phóng viên tất bật gọi điện thoại, gửi tin bài về tòa soạn.

Phóng viên Nhật Bản thực hiện cuộc phỏng vấn ngay tại Trung tâm báo chí.

Tại Trung tâm báo chí có màn hình lớn, thông báo về lịch trình dự kiến của các nhà lãnh đạo.

Phóng viên Bob Costantini từ kênh tin tức Westwood One News tường thuật trực tiếp từ Trung tâm báo chí. Ông cho biết, cơ sở vật chất tại Trung tâm báo chí rất tốt nên quá trình tác nghiệp không hề gặp bất kỳ trở ngại nào.

Các nhà báo, phóng viên trò chuyện, thảo luận sôi nổi trong quá trình tác nghiệp.

Ở một góc khác của Trung tâm báo chí, phóng viên lên hình trực tiếp để cập nhật những thông tin mới nhất về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Một trường quay được dựng lên ngay bên ngoài Trung tâm báo chí để ghi hình phỏng vấn.

Phóng viên của kênh truyền hình NBC (Mỹ) lên hình tại trường quay ngoài trời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phóng viên quốc tế bận rộn tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.