Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục hạn chế trong công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Hiền Thu| 07/03/2019 06:53

(HNM) - Ngày 6-3, tiếp tục chương trình giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai đã dẫn đầu Đoàn giám sát làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi luôn nhận được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định mục tiêu giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo khu vực này còn 3,7%…

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, tham mưu khắc phục, nhất là ở các nội dung: Công tác giảm nghèo chưa đạt hiệu quả đồng đều; tỷ lệ giảm nghèo vẫn còn chênh lệch ở các địa phương; tốc độ tăng trưởng kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm; hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa tạo được vùng sản xuất hàng hóa gắn với năng suất chất lượng, tạo mũi nhọn phát triển cho địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục hạn chế trong công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.