Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Mỹ Đức cần nghiên cứu mô hình thoát nghèo phù hợp

Hiền Thu| 07/03/2019 14:55

(HNMO) - Ngày 7-3, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dẫn đầu đoàn giám sát làm việc tại huyện Mỹ Đức.


Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, kinh tế vùng dân tộc thiểu số, miền núi của huyện tăng trưởng ngày càng cao. Việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đưa vào sử dụng đã góp phần tạo thuận lợi trong việc đi lại, học tập, mở rộng giao thương buôn bán giữa các vùng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa…

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 6,2 triệu đồng, năm 2018 là 22,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 3%-4%. Theo tiêu chí nghèo đa chiều mới của thành phố Hà Nội, tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 12,9%.

Tuy nhiên, huyện cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Các dự án đầu tư xây dựng, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào còn chưa kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; các chương trình, dự án triển khai còn chậm do thiếu vốn…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Bùi Huyền Mai nêu rõ, trên địa bàn huyện Mỹ Đức có xã An Phú là xã dân tộc, miền núi khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ nên thời gian qua, xã nhận được sự quan tâm lớn của huyện và thành phố.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quyết liệt của HĐND huyện Mỹ Đức, trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2018. Kết quả rõ nét là tại xã An Phú, đời sống của đồng bào dân tộc có nhiều khởi sắc.

Trưởng đoàn giám sát Bùi Huyền Mai đề nghị, huyện Mỹ Đức tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc. Huyện cần có giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc; nghiên cứu mô hình thoát nghèo phù hợp.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tặng quà cho 15 hộ nghèo trên địa bàn xã An Phú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mỹ Đức cần nghiên cứu mô hình thoát nghèo phù hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.