Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn việc xả rác dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Quang Thái| 13/03/2019 20:31

(HNMO) - Sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị các quận, phường tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác thải dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành và ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung.


Tại khu vực chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (đoạn qua phố Hào Nam), rác và phế thải đã được công nhân vệ sinh môi trường thu gom. Phần đất dưới chân đường sắt được công nhân san phẳng, làm sạch để chuẩn bị trồng cây xanh.

Anh Diệp Quốc Bình (nhà số 32, phố Hào Nam) cho biết: “Những đống phế thải xây dựng, bàn ghế gỗ… tập kết dưới chân đường sắt đoạn qua phố Hào Nam được công nhân vệ sinh môi trường dọn đi từ nhiều tuần trước. Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy định của chính quyền địa phương, giữ gìn vệ sinh chung và nhắc nhở những trường hợp đổ phế thải xây dựng, dán tờ rơi dưới chân đường sắt”.

Người dân sống trên phố Hào Nam coi việc giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm chung, để tuyến phố luôn xanh - sạch - đẹp.

Tại khu vực chân đường sắt (đoạn qua đường Hoàng Cầu, Yên Lãng), lác đác đống phế thải xây dựng mới bị đổ trộm, điểm tập kết rác dưới trụ cầu AR3 và BR24 đã được công nhân vệ sinh môi trường thu gom.

Bà Trần Thị Hồng Nhung (phường Ô Chợ Dừa) cho hay: “Những đống phế thải xây dựng dưới chân đường sắt bị các đối tượng xấu đổ trộm từ vài ngày trước. Hiểu được việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan đô thị rất quan trọng, chúng tôi thường xuyên quét dọn vỉa hè trước cửa nhà, đổ rác đúng giờ quy định. Bắt gặp đối tượng có hành vi đổ trộm phế thải xây dựng hoặc rác, chúng tôi sẽ báo cho chính quyền địa phương”.

Trung tá Đỗ Quang Hiển, Phó Trưởng công an phường Cát Linh cho biết: “Trên địa bàn phường có 2 cầu vượt bộ hành của ga Cát Linh và một phần tuyến đường sắt trên cao đi qua. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra nên luôn giữ được cảnh quan môi trường”. Công an phường cũng cùng các Tổ trưởng dân phố thường xuyên giám sát, yêu cầu chủ quán ăn, giải khát trên địa bàn không để rác tại khu vực kinh doanh.

Còn ở khu vực dưới chân đường sắt (đoạn qua đường Quang Trung, Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là điểm nóng về nạn đổ phế thải xây dựng, rác… đã được công nhân vệ sinh môi trường thu dọn sạch.

Bà Bùi Thị Thoa (phường La Khê) cho biết: “Hiểu được tầm quan trọng của tuyến đường sắt đô thị, người dân chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh cho tuyến đường. Chúng tôi nhiều lần cùng đoàn viên thanh niên phường dọn rác dưới chân đường sắt. Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh chung, chúng tôi thường xuyên tham gia hoạt động Ngày thứ bảy xanh do Đoàn Thanh niên phường tổ chức, để làm sạch các tuyến phố trên địa bàn”. 

Một số hình ảnh ghi nhận tại những khu vực chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Dưới chân đường sắt (đoạn qua phố Hào Nam) được san phẳng.

Lác đác phế thải xây dựng dưới chân đường sắt (đoạn qua phố Hoàng Cầu).

Những bao tải phế thải xây dựng mới bị đổ trộm.

Tủ gỗ bị người dân bỏ lại dưới chân đường sắt.

Dưới chân đường sắt đô thị (đoạn qua phường Yên Nghĩa).

Gầm nhà ga Yên Nghĩa.

Cây xanh được trồng dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông để tạo cảnh quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn việc xả rác dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.