Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao tặng 6.000 cờ Tổ quốc cho nhân dân 25 tỉnh có đường biên giới

Dương Linh| 15/03/2019 15:03

(HNMO) - Trong hai ngày 14 và 15-3, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công ty cổ phần FPT tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà các cựu binh Vị Xuyên tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Vương Anh


Trong chương trình, Ban tổ chức trao 1.000 góc học tập "Chắp cánh ước mơ", trị giá 1 tỷ đồng cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và trao tặng 6.000 cờ Tổ quốc cho nhân dân 25 tỉnh có đường biên giới. Trong đó, tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Ban tổ chức trao 400 góc học tập và 2.500 cờ Tổ quốc.


Ngoài ra, Ban tổ chức tặng 40 suất quà cho các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Thanh Thủy; đổ bê tông tuyến đường từ Đài hương 468 vào thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy...

Dịp này, đoàn đại biểu cũng thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thanh Thủy và gia đình cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên; tặng sân chơi cho trường Mầm non Cốc Nghè, xã Thanh Thủy, trị giá 30 triệu đồng. Tổng kinh phí cho các hoạt động của chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 là gần 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, các đại biểu đã tham dự lễ chào cờ chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình cựu chiến binh tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc.


Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức từ năm 2013 và là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại các tỉnh, thành phố có địa bàn giáp biên giới.

Chương trình tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa thanh thiếu nhi với bộ đội Biên phòng; đền ơn đáp nghĩa, khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng thanh thiếu nhi, nhân dân; huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao tặng 6.000 cờ Tổ quốc cho nhân dân 25 tỉnh có đường biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.