Theo dõi Báo Hànộimới trên

5.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn

Minh Ngọc| 16/03/2019 06:51

(HNM) - Ngày 15-3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội triển khai công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện nay, hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiềm chế, không phát sinh các tụ điểm mới. Một số tụ điểm mại dâm khu vực công cộng đã được triệt xóa. Tuy nhiên, hoạt động này diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp dưới hình thức kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, tẩm quất thư giãn, massage trá hình; hình thành đường dây “gái gọi” qua mạng xã hội… Đáng chú ý, toàn thành phố có gần 5.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm.

Để phòng ngừa, trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; tiếp tục triệt xóa những tụ điểm có biểu hiện phức tạp về mại dâm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.