Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 136 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy nhận nhiệm vụ tại 23 xã

Tiến Thành| 01/04/2019 16:36

(HNMO) - Chiều 1-4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 23 xã thuộc 13 huyện trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Công an thành phố trao quyết định cho chỉ huy Công an các xã.


Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các huyện: Đông Anh, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Gia Lâm, Công an thành phố triển khai công an chính quy tại 1 xã/huyện.

Đối với các huyện: Phú Xuyên, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Công an thành phố triển khai công an chính quy tại 2 xã/huyện. Đối với các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Công an thành phố triển khai Công an chính quy tại 3 xã/huyện.

Tổng số công an chính quy được triển khai là 136 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 57 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an xã và 79 cán bộ, chiến sĩ là Công an viên. Công an các xã bố trí Công an chính quy được xác định như một đầu mối thuộc sự quản lý của Công an huyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cần phát huy năng lực chuyên môn, làm tốt công tác phòng ngừa, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự ngay tại địa bàn phụ trách.

Giám đốc Công an thành phố cũng mong muốn, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 136 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy nhận nhiệm vụ tại 23 xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.