Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày đầu tháng 4

HNMO| 01/04/2019 18:06

(HNMO) - Hôm nay (1-4), trên HNMO đăng tải nhiều sự kiện quan trọng, như: 136 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy nhận nhiệm vụ tại 23 xã; Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do trong tuần đầu của tháng 5...


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội người Việt tại châu Âu:
Chiều 31-3 theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Việt Nam), nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội người Việt tại châu Âu. XEM CHI TIẾT



Giải quyết một số vướng mắc về thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp: Ngày 1-4, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các bộ, cơ quan về việc rà soát những quy định đang gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc làm việc. XEM CHI TIẾT



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn bị kỷ luật cảnh cáo:
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa quyết định thi hành kỷ bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) giai đoạn 2010-2015. XEM CHI TIẾT



Hà Nội: 136 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy nhận nhiệm vụ tại 23 xã: Chiều 1-4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 23 xã thuộc 13 huyện trên địa bàn thành phố. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT



Khoảng 2,2 triệu hộ dân tại Hà Nội sẽ tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở: Ngày 1-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đối với Hà Nội sẽ có khoảng 2,2 triệu hộ dân tham gia Tổng điều tra về dân số và nhà ở... XEM CHI TIẾT



Sẽ có thêm ngày nghỉ lễ tri ân người có công 27-7?: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ tri ân người có công 27-7. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019. XEM CHI TIẾT



“Thông tin Hà Nội ô nhiễm bụi thứ 2 Đông Nam Á là chưa chính xác”: Tổng cục Môi trường khẳng định, thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm bụi PM2.5 đứng thứ hai Đông Nam Á sau Jakarta (Indonesia) được lan truyền gần đây là chưa chính xác. So sánh với một số thành phố khác của châu Á cho thấy mức độ ô nhiễm của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thấp hơn rất nhiều. XEM CHI TIẾT



Thí sinh có 20 ngày đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia: 
Từ ngày 1 đến ngày 20-4 là khoảng thời gian thí sinh trên cả nước đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019. XEM CHI TIẾT



Hơn 65.000 học sinh Hà Nội đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019: Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố dự kiến có hơn 65.000 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, chưa kể số thí sinh tự do. XEM CHI TIẾT

Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do trong tuần đầu của tháng 5: Theo hãng AFP, Salim Bashir, luật sư của Đoàn Thị Hương ngày 1-4 cho biết, nữ bị cáo này sẽ được trả tự do trong tháng 5 tới. XEM CHI TIẾT



Hàng chục người chết cháy kinh hoàng trong xe buýt: Một quan chức cứu hỏa Peru cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi xe buýt chở họ bị cháy tại thủ đô Lima của nước này sáng 1-4 (giờ Việt Nam). XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày đầu tháng 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.