Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 60.000 người được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Dương Linh| 09/04/2019 14:17

(HNMO) - Diễn ra từ ngày 23-2 đến hết ngày 31-3, Tháng Thanh niên năm 2019 của tuổi trẻ Thủ đô với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với nhiều chương trình, phần việc hiệu quả đã có sức lan tỏa cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đoàn viên thanh niên Thủ đô tham gia hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.


Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đặc biệt tập trung tuyên truyền trên mạng xã hội với nhiều sản phẩm mới, sáng tạo như: Clip ngắn, trailer, infographic, frame, khung hình avatar... Chỉ trong Tháng Thanh niên 2019, fanpage Thành đoàn Hà Nội đã có hơn 3.100 lượt thích (like); tiếp cận hơn 439.700 lượt người; hơn 153.300 lượt người tương tác với các bài viết.

Trong khi đó, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp bộ đoàn thực hiện hiệu quả, như: Sửa chữa, xây mới 18 nhà nhân ái; chỉnh trang làm đẹp 30 nhà vệ sinh thân thiện thực hiện 38 sân chơi cho thiếu nhi; hoàn thiện 3.886m2 bích họa, 202 “tuyến đường hoa”, 403 tủ điện, 34 tuyến đường được bê tông hóa; tổ chức 105 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 5.435 lượt đoàn viên thanh niên…

Khánh thành sân chơi cho thiếu nhi trong Tháng Thanh niên 2019.


Bên cạnh đó, hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” thu hút 32.628 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Toàn Đoàn đã trồng mới 48.030 cây xanh. Đặc biệt, tuổi trẻ Thủ đô đã ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho 60.740 người dân.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức, huy động các nguồn lực xã hội gắn với các hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 6.516 người dân; tặng quà cho 255 gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ học bổng cho 1.300 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; giúp đỡ, hỗ trợ 112 thanh niên yếu thế.

Các cấp bộ Đoàn thu ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và ủng hộ vào quỹ chung của thành phố thông qua Ủy ban MTTQ thành phố với tổng số tiền là 300 triệu đồng; hỗ trợ chương trình “Tháng Ba biên giới” của Trung ương Đoàn 100 triệu đồng.

Các đoàn viên thanh niên trang trí tủ điện.


Ngoài ra, các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên được triển khai hiệu quả. Kết quả, hỗ trợ vốn vay 5,16 tỷ đồng khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 61.140 thanh thiếu niên; thực hiện 44 sàn giao dịch, hội chợ việc làm, thu hút 18.270 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 335 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, đề xuất được 70.243 ý tưởng, sáng kiến...

Thực hiện phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện, mỗi đoàn viên một việc làm tình nguyện”, nhiều công trình trong Tháng Thanh niên 2019 của Tuổi trẻ Thủ đô đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân. Đây cũng là thời gian để đoàn viên, thanh niên thành phố Hà Nội cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của mình đối với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 60.000 người được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.