Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Nhưng thông tin nổi bật trong ngày 12-4

HV| 12/04/2019 18:16

(HNMO) - Vụ cháy xảy ra tại một khu nhà xưởng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội khiến 8 người thiệt mạng là sự kiện được bạn đọc quan tâm nhất ngày 12-4.

. Ngoài ra, hôm nay, trên HNMO còn đăng tải một số thông tin quan trọng khác như: Du lịch là "sức mạnh mềm", lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng; Hà Nội: Thí sinh trong vụ gian lận điểm thi vẫn có cơ hội dự kỳ thi năm 2019; Pakistan: Nổ bom tại khu chợ ngoài trời, ít nhất 46 người thương vong...

Du lịch là "sức mạnh mềm", lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng: Sáng 12-4, Đại học Hoa Sen phối hợp với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 2019. Phát biểu tại diễn đàn, ThỦ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, du lịch không chỉ là một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng mà còn là niềm tự hào, là sức mạnh mềm và ảnh hưởng văn hóa của Việt Nam trên toàn cầu... XEM CHI TIẾT



Văn hóa đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của Hà Nội: (HNMO) - Ngày 12-4, Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Hỏa hoạn nghiêm trọng làm 8 người thiệt mạng: (HNMO) - Vụ cháy xảy ra rạng sáng nay (12-4) tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Vụ cháy đã khiến 8 người thiệt mạng... XEM CHI TIẾT



Hội thảo "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực": (HNMO) - Chiều 12-4, Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực" (7/5/1954-7/5/2019). Đây là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. XEM CHI TIẾT



Không tăng giá dịch vụ du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và các kỳ nghỉ lễ: (HNMO) - Trong dịp Giỗ Tổ và các kỳ nghỉ lễ năm 2019, Tổng cục Du lịch yêu cầu các địa phương niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; không để tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. XEM CHI TIẾT



Đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, cân đối nguồn cung thực phẩm: (HNMO) - Ngày 12-4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị về thúc đẩy chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam, hướng tới xuất khẩu. XEM CHI TIẾT



Thông tin mới nhất về vụ tương ớt Chinsu bị Nhật Bản thu hồi: (HNMO) - Đại diện Bộ Y tế cho biết, việc Nhật Bản không quy định Acid benzoic, Acid sorbic làm phụ gia thực phẩm trong tương ớt mà Việt Nam lại cho dùng không có nghĩa là tiêu chuẩn thực phẩm của Việt Nam không được quan tâm như Nhật Bản... XEM CHI TIẾT



Thí sinh trong vụ gian lận điểm thi vẫn có cơ hội dự kỳ thi năm 2019: (HNMO) - Ngày 12-4, Bộ Giáo dục và Đào (GD-ĐT) đã có thông báo chính thức về phương án xử lý đối với thí sinh Hòa Bình, Sơn La có liên quan đến vụ gian lận điểm thi năm 2018. Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), những thí sinh liên quan vẫn có thể được đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. XEM CHI TIẾT



Pakistan: Nổ bom tại khu chợ ngoài trời, ít nhất 46 người thương vong: Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi xảy ra vụ nổ bom tại một khu chợ ngoài trời ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan sáng 12-4. XEM CHI TIẾT



Sudan bắt Thủ tướng và hơn 100 quan chức chính quyền của ông Bashir: Ngày 11-4, truyền thông Bắc Phi đưa tin, hơn 100 người vốn là quan chức của chính quyền Tổng thống Sudan Omar Al-Bashir đã bị quân đội bắt giữ, trong đó có Thủ tướng Sudan Mohamed Tahir Ayala. XEM CHI TIẾT



Hy Lạp chào đón em bé được sinh ra từ ADN của 3 người: Ngày 11-4, một bé trai được "tạo ra" từ ADN của 3 người đã chào đời tại Hy Lạp bất chấp những tranh cãi về đạo đức liên quan đến kỹ thuật thụ thai này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Nhưng thông tin nổi bật trong ngày 12-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.