Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 485 nghìn lượt phụ nữ được tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở

Nguyệt Ánh| 17/04/2019 11:53

(HNMO) - Ngày 17-4, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trong các cấp hội giai đoạn 2014 -2019.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị.


5 năm qua, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các quy định hướng dẫn thi hành luật, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định về hòa giải ở cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Các cấp hội đã tổ chức hơn 3.200 buổi tập huấn, tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở cho gần 485 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; phát 2.250 cuốn Luật Hòa giải ở cơ sở; thành lập 1.883 địa chỉ tin cậy, hòa giải được 7.694 vụ việc mâu thuẫn gia đình; xây dựng 413 tủ sách, ngăn sách pháp luật do phụ nữ quản lý và sử dụng; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 111 nghìn lượt người, gần 7.700 vụ việc được tư vấn trực tiếp…

Hiện nay, tổng số tổ hòa giải tại 584 xã, phường, thị trấn là 5.444 tổ; tổng số hòa giải viên được bầu và công nhận là 35.053 người, trong đó hòa giải viên nữ là 13.518 người...

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 485 nghìn lượt phụ nữ được tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.