Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 24-4

T.P| 24/04/2019 18:23

(HNMO) - Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi THPT nhiều nhất cả nước; Vì sao Việt Nam hứng đợt nắng nóng nảy lửa bất thường?... là những thông tin nổi bật ngày 24-4.

Án mạng nghiêm trọng ở Bình Dương, ba bà cháu tử vong với nhiều vết thương; Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên đường thăm Nga... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 24-4.


Kiên quyết giảm tai nạn giao thông do vi phạm ma túy, nồng độ cồn: Sáng 24-4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành quy rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong bảo đảm an toàn giao thông để tiếp tục kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông trong quý II-2019. Trong đó, kiên quyết giảm tai nạn giao thông do vi phạm ma túy, nồng độ cồn... XEM CHI TIẾT



Hà Nội triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2019: Chiều 24-4, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT



Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi THPT nhiều nhất cả nước: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Số thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học là hơn 653.000 em. Thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn 74.000 thí sinh, đơn vị đứng thứ hai về số lượng thí sinh đăng ký dự thi là thành phố Hồ Chí Minh với gần 71.000 thí sinh. XEM CHI TIẾT



Nhiều tấm lòng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ TNGT tại đường Láng: Trưa 24-4, trong lúc phải lo trăm thứ việc cho hậu sự của người em gái xấu số, chị Lê Thị Kim Loan, chị gái chị Lê Thị Thu Hà - nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong trong vụ tai nạn trên đường Láng, vẫn liên tục tiếp nhận các cuộc điện thoại thăm hỏi và bày tỏ mong muốn đóng góp ủng hộ cho hai con trai chị Hà từ nhiều đoàn thể, tổ chức và cá nhân. XEM CHI TIẾT



Nắng nóng, giá thực phẩm tại Hà Nội biến động: Vào đầu hè, mặt hàng tôm, cua đồng, rau xanh hút khách nhưng giá vẫn ổn định. Tuy nhiên, đến hôm nay, giá các mặt hàng này đã tăng đáng kể. Qua khảo sát một số chợ như Thành Công, Nghĩa Tân, Mai Động…, nếu như cách đây gần 1 tuần, cua đồng được bán ở mức phổ biến 150.000 đồng/kg thì hiện đã lên 170.000 đồng/kg. Nguyên nhân được cho là sức cầu tăng. XEM CHI TIẾT



Hàng chục xe máy trong bãi giữ xe vi phạm bốc cháy: Sáng 24-4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi giữ xe vi phạm thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), làm khoảng 30 chiếc xe máy bị thiêu rụi. XEM CHI TIẾT



Những điểm đến không nên bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tại Hà Nội: Năm nay, vào dịp lễ 30-4 và 1-5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Dịp này, nếu ở Hà Nội, người dân và du khách có nhiều lựa chọn điểm vui chơi thú vị, phù hợp với gia đình. XEM CHI TIẾT



Vì sao Việt Nam hứng đợt nắng nóng nảy lửa bất thường?: Biến đổi khí hậu khiến hoàn lưu khí quyển bị thay đổi nên mùa hè nóng dữ dội hơn. Ngoài ra, vùng áp thấp phía Tây hoạt động mạnh ở Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan ảnh hưởng đến nước ta. Ngày 24-4, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ một số khu vực đã vượt mức lịch sử trong chuỗi số liệu nhiều năm. XEM CHI TIẾT



Khởi tố 3 giáo viên chấm thi trong vụ gian lận điểm tại Hòa Bình: Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23-4-2019, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 03 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận. XEM CHI TIẾT



Án mạng nghiêm trọng ở Bình Dương, ba bà cháu tử vong với nhiều vết thương: Khoảng 7h ngày 24-4, tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu tử vong trong nhà, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là một vụ án giết người cướp tài sản. XEM CHI TIẾT



Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp của bốn tháng: Giá vàng thế giới trượt xuống gần mức “đáy” của bốn tháng trong phiên ngày 23-4 trong bối cảnh đồng USD tăng giá và nhà đầu tư tìm đến các tài sản mang tính rủi ro hơn, qua đó làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng. Vào lúc 17h48' GMT (khoảng 0h4' sáng 24-4 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.271,36 USD/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26-12-2018 là 1.265,90 USD/ounce trong phiên trước đó. Trên sàn giao dịch kim loại COMEX (New York), giá vàng kỳ hạn giao tháng 6-2019 của Mỹ giảm 0,3% xuống 1.273,20 USD/ounce. XEM CHI TIẾT



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên đường thăm Nga: Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 24-4 đã khởi hành tới Nga bằng tàu hỏa để tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu khởi hành từ Bình Nhưỡng, dự kiến đoàn tàu sẽ phải mất ít nhất 20 giờ để tới được Vladivostok. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 24-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.