Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-4

N.T| 30/04/2019 20:24

(HNMO) - Hôm nay (30-4), một số thông tin nổi bật thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito; Mưa lớn, nhiều ngõ phố Hà Nội nước ngập lưng bánh xe...


Đại tướng Lê Đức Anh với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): Đại tướng Lê Đức Anh (1920-2019) là một trong những vị tướng lĩnh tài năng, nhà lãnh đạo quốc gia dày dạn kinh nghiệm, tầm cỡ, có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng dân tộc. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2019), đồng thời để thêm một lần bày tỏ ghi nhớ công lao, niềm tiếc thương vô hạn với Đại tướng, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Đại tướng Lê Đức Anh với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”. XEM CHI TIẾT.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito: Ngày 30-4, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito. XEM CHI TIẾT.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị: Sáng 30-4, Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” đã diễn ra long trọng tại kỳ đài Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. XEM CHI TIẾT.



Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng: Từ đầu năm đến nay, kinh tế Thủ đô đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng một số chỉ số có dấu hiệu chững lại. Thực tế này đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực lớn, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp thẩm quyền, các ngành chức năng trong việc hiện thực hóa các giải pháp thành phố đề ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng và cả năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chưa thể khai thác vào ngày 30-4: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vẫn lỗi hẹn đưa vào khai thác, vận hành vào cuối tháng 4 này như lời chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. XEM CHI TIẾT.



Mưa lớn, nhiều ngõ phố Hà Nội nước ngập lưng bánh xe: Trận mưa lớn bắt đầu từ khoảng 8h45 sáng nay đã khiến nhiều ngõ phố của Hà Nội ngập sâu trong nước. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo ngập tại một số khu vực nội thành Hà Nội. XEM CHI TIẾT.



Mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm?: Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến có một nội dung được nhiều người lao động và các doanh nghiệp quan tâm là khung thỏa thuận về thời gian làm thêm giờ được nâng tối đa lên 400 giờ/năm. XEM CHI TIẾT.



Yên Bái: Hơn 200 ngôi nhà tại Trấn Yên bị hư hỏng, tốc mái do mưa lốc: Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, dông lốc đã làm 230 nhà dân ở huyện Trấn Yên bị tốc mái, hư hỏng, cá biệt có 1 hộ bị sập nhà hoàn toàn. XEM CHI TIẾT.



Cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông trong ngày 30-4: Chiều 30-4, thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong ngày, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 27 người. So với ngày thứ tư kỳ nghỉ Lễ năm 2018, đã giảm 2 vụ tai nạn, 5 người chết và 6 người bị thương. XEM CHI TIẾT.



Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS Al-Baghdadi tái xuất sau 5 năm: Ngày 29-4, truyền thông Trung Đông đưa tin, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Al-Baghdadi đã xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của IS được mạng lưới truyền thông Al Furqan của nhóm này công bố trên ứng dụng Telegram. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của thủ lĩnh IS trong 5 năm qua. XEM CHI TIẾT.



Trung Quốc sẽ phát hành phiên bản mới của đồng nhân dân tệ: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng trung ương - PBoC) đã nâng cấp phiên bản thứ năm của tờ tiền nhân dân tệ và ra thông báo phát hành loạt tiền mới theo phiên bản nâng cấp này từ ngày 30-8 tới. XEM CHI TIẾT.



Cảnh sát New Zealand phong tỏa địa điểm ở Christchurch vì nghi có bom: Ngày 30-4, cảnh sát thành phố Christchurch của New Zealand đã phong tỏa khu vực Phillipstown sau khi có thông tin về mối đe dọa từ thiết bị nổ. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông khả nghi. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.