Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 5-5

T.P| 05/05/2019 18:17

(HNMO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về sai phạm của hàng loạt cán bộ; Bộ GT-VT nói gì về khoản lỗ hơn 4.000 tỷ đồng của Jetstar Pacific?; Một cảnh sát tử vong trong vụ xe máy chở 3 đâm vào xe cảnh sát cơ động... là những thông tin nổi bật ngày 5-5.

Tăng cường kiểm tra việc sử dụng, kinh doanh “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”; Một cảnh sát tử vong trong vụ xe máy chở 3 đâm vào xe cảnh sát cơ động; Triều Tiên công bố các loại vũ khí mà nước này vừa thử nghiệm... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 5-5.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Quốc vương Thái Lan: Nhân dịp Ngài Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun chính thức đăng quang ngôi vị Quốc vương thứ 10 của Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương, nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. XEM CHI TIẾT



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các công nhân kỹ thuật cao: Việt Nam đang thiếu hụt đội ngũ công nhân kỹ thuật cao nghiêm trọng cả về số lượng và chất lượng nên năng suất lao động còn thấp; trong khi đó, đội ngũ công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của quốc gia. Phát triển đất nước không chỉ về vốn và lao động giá rẻ mà cần lao động có trình độ kỹ thuật cao. Đây là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp gỡ 90 công nhân của các địa phương và 16 ngành kinh tế kỹ thuật cao của đất nước tại TP Hồ Chí Minh ngày 5-5. XEM CHI TIẾT



Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về sai phạm của hàng loạt cán bộ: Từ ngày 24 đến 26-4-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung... XEM CHI TIẾT



Bộ GT-VT nói gì về khoản lỗ hơn 4.000 tỷ đồng của Jetstar Pacific?: Liên quan đến khoản lỗ hơn 4.000 tỷ đồng của hãng hàng không Jetstar Pacific, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết, không phải Vietnam Airlines sinh ra Jetstar Pacific để lỗ như thế. “Trước khi chuyển sang Vietnam Airlines, Jetstar đã lỗ 3.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines xây dựng cho Jetstar Pacific, đến năm 2020 cố gắng giảm lỗ và không lỗ. Trách nhiệm của cá nhân đối với việc lỗ này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề nghị Vietnam Airlines báo cáo rõ hơn”, Thứ trưởng Nhật nói. XEM CHI TIẾT



Hà Nội phấn đấu trợ giúp cho khoảng 10.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn: Ngày 5-5, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Chung sức vì nhân đạo”; phát động Tháng nhân đạo năm 2019 và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5). Tháng nhân đạo thành phố Hà Nội diễn ra trên phạm vi toàn thành phố từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-5, với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. Trong thời gian này, toàn thành phố phấn đấu trợ giúp cho từ 7.000 đến 10.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. XEM CHI TIẾT



Tăng cường kiểm tra việc sử dụng, kinh doanh “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”: UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 1650/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan sử dụng, kinh doanh “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”. Theo đó, Lãnh đạo các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc để xảy ra các vụ việc lợi dụng sự kiện, lễ hội để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, “bóng cười”. XEM CHI TIẾT



Một cảnh sát tử vong trong vụ xe máy chở 3 đâm vào xe cảnh sát cơ động: Cú va chạm mạnh khiến năm người trên hai xe máy đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ. Riêng Đại úy Phạm Đức Chung do bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và sau đó đã không qua khỏi.XEM CHI TIẾT



Mạo danh nhân viên bệnh viện chào mời dịch vụ chăm sóc tại nhà: Hiện nay, một số cá nhân, tổ chức giả mạo là nhân viên Bệnh viện trung ương Quân đội 108 nhắn tin, gọi điện thoại cho một số bệnh nhân đã ra viện, các bà mẹ bầu, sản phụ và các gia đình để chào, mời sử dụng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Các dịch vụ mà các đối tượng chào mời gồm: Chăm sóc vật lý trị liệu, thay băng, chăm sóc bà bầu, chăm sóc mẹ và bé sau sinh, xét nghiệm sinh hoá, huyết học, miễn dịch, tiêm thuốc, truyền dịch… XEM CHI TIẾT



Lan tỏa ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường không rác thải: “Ngày tử tế” với chủ đề “Vì môi trường không rác thải” diễn ra sáng 5-5 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, lan tỏa đến đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, người dân và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ cảnh quan môi trường, hạn chế tối đa nạn xả rác sinh hoạt bừa bãi và thúc đẩy thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. XEM CHI TIẾT



Triều Tiên công bố các loại vũ khí mà nước này vừa thử nghiệm: Ngày 5-5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các loại vũ khí mà nước này vừa tiến hành thử nghiệm trước đó một ngày gồm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa và vũ khí dẫn đường chiến thuật. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia thị sát các cuộc thử nghiệm và nhấn mạnh, “chỉ có sức mạnh mới có thể bảo đảm hòa bình và an ninh thực sự”. Do đó, ông Kim Jong-un cho rằng, Triều Tiên cần “duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhằm bảo vệ sự độc lập về kinh tế và chính trị trước nguy cơ xâm lược từ bất kỳ lực lượng nào”. XEM CHI TIẾT



Rơi máy bay quân sự tại Venezuela, 7 người thiệt mạng: Giới chức Venezuela ngày 4-5 thông báo, một máy bay trực thăng quân sự đã rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô Caracas, khiến 7 người trên máy bay thiệt mạng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 5-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.