Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội hiệp đồng 51 đơn vị ứng phó với các sự cố, thiên tai

Kim Nhuệ| 17/05/2019 11:12

(HNMO) - Ngày 17-5, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổ chức hiệp đồng lực lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2018


Năm 2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 19.853 lượt người, 182 lượt phương tiện, hiệp đồng với 51 đơn vị quân đội về lực lượng, phương tiện để xử lý 805 vụ cháy, 2 vụ nổ, 118 tình huống cứu nạn, thiên tai... trên địa bàn thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với 30 quận, huyện, thị xã tập huấn cho hơn 18.113 người sử dụng mặt nạ phòng độc, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra tình huống cháy nổ; tổ chức 21 lớp tập huấn cho 1.050 lượt cán bộ thôn và dân quân tự vệ ở các địa phương có rừng những kỹ thuật sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng...

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục hiệp đồng với 51 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố, với tổng lực lượng 11.555 người và 324 phương tiện các loại; xây dựng phương án bảo vệ các vị trí đê điều trọng điểm, xung yếu và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố...

Tham luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị quân đội và các huyện đã làm rõ thêm kinh nghiệm và hạn chế trong công tác hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn năm 2018; đồng thời, đề xuất các giải pháp để ứng phó hiệu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị quân đội trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai năm 2018. Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị quân đội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; phối hợp chặt chẽ với cán bộ cơ sở, điều chỉnh linh hoạt phương án ứng phó, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả; triển khai công tác huấn luyện, diễn tập, mua sắm trang thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai...

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích trong công tác ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

*Sáng 17-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tới các xã, phường, thị trấn. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phổ biến Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10-4-2019 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Tuyên giáo Thành ủy...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị các xã, phường, thị trấn triển khai sâu rộng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa bàn; sẵn sàng các phương án ứng phó, không để bất ngờ, bị động...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hiệp đồng 51 đơn vị ứng phó với các sự cố, thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.