Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Người nghèo không còn tư tưởng an phận, ỷ lại

Huyền Trang| 22/05/2019 16:21

(HNMO) - Người nghèo thành phố Hồ Chí Minh đã dần loại bỏ tư tưởng an phận, ỷ lại, biết tổ chức cuộc sống, tận dụng cơ hội từ chương trình giảm nghèo để thay đổi cuộc sống.

Đại diện các hộ vươn lên thoát nghèo giao lưu tại hội nghị.


Đây là điểm sáng đáng chú ý được nêu ra tại hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22-5.

Sau 3 năm (2016-2018) thực hiện các chính sách tác động và hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, thành phố có 60.622 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và 58.703 hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo của thành phố.

Tính đến ngày 31-12-2018, thành phố còn 3.767 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân thành phố và 22.882 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân thành phố; còn 287 hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc diện chính sách có công.

Thành phố có 10 quận (quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân) và 28 phường thuộc 6 quận (quận 4, 7, 8, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức) đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020; quận 5 và 23 phường thuộc 5 quận (quận 2, 3, 6, 11 và Bình Thạnh) đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hiện thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2018, thành phố còn 94 hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân thành phố.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, người nghèo thành phố ngày càng có nhận thức đúng đắn, đã dần loại bỏ tư tưởng an phận, ỷ lại, biết tổ chức cuộc sống, tận dụng cơ hội từ chương trình giảm nghèo để thay đổi cuộc sống. Đây là yếu tố quyết định trong chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; củng cố bộ máy cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tuyên truyền nhân rộng giải pháp, cách làm hay, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 64 tập thể và 69 cá nhân có thành tích thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Người nghèo không còn tư tưởng an phận, ỷ lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.