Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần trang bị kỹ năng phòng vệ

Nguyên Anh| 24/05/2019 06:22

(HNM) - Bên hành lang Quốc hội ngày 23-5, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn Ninh Thuận) cho rằng, cần trang bị kỹ năng phòng vệ cho phụ nữ, trẻ em để chủ động đối phó với hành vi dâm ô.


Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, chung cư cao tầng có thang máy rất nhiều. Mặc dù tòa nhà nào cũng có ban quản lý nhưng lực lượng kiểm tra, kiểm soát thì không thể làm xuể được. Thậm chí, bảo vệ của chung cư còn bị chống đối khi ngăn chặn.

"Tôi cho rằng, một số vụ việc vi phạm xảy ra thời gian qua nếu được xét xử sẽ có tác dụng răn đe. Nhưng cùng với đó, nên tuyên truyền cho phụ nữ và trẻ em cảnh giác; đồng thời trang bị kỹ năng chủ động ứng phó khi bị quấy rối. Qua một số vụ việc vừa rồi cho thấy, giáo dục, tuyên truyền về vấn đề này ở ta vẫn còn hạn chế" - đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho biết.

Mặc dù mức phạt hành chính đã được quy định, nhưng còn quá thấp, không đủ sức răn đe. Đã đến lúc phải đưa vào luật các hình phạt và quy định mới đủ sức răn đe sai phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần trang bị kỹ năng phòng vệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.