Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Phát động chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Mai Hoa| 28/05/2019 11:01

(HNMO) - Sáng 28-5, tại huyện Ba Vì, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề

Đồng chí Ngô Văn Quý trao tặng 4 bộ trang thiết bị vui chơi cho đại diện các trường mầm non.


Tham dự sự kiện có: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội cùng đông đảo đại biểu, các thầy cô giáo, các phụ huynh và hơn 150 cháu thiếu nhi huyện Ba Vì - đại diện cho trẻ em của thành phố...

Phát biểu buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và mỗi gia đình. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện hiệu quả các chính sách, vận động xã hội, góp phần giúp trẻ em được tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc; bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số... năm 2019, thành phố phát động và kêu gọi mọi người dân Thủ đô nhiệt liệt hưởng ứng chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Ngô Văn Quý đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Chăm lo thăm, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ khám, chữa bệnh và có các hình thức hỗ trợ khác hiệu quả cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em, chỉ đạo lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức nhiều hình thức hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh phù hợp, an toàn.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.


Đồng chí cũng yêu cầu rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn tại các ao, hồ, công trình đang xây dựng, các địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em; chỉ đạo và tiến hành kiểm tra nhằm chấm dứt tình trạng điểm vui chơi bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích...

Trong khuôn khổ chương trình, 4 bộ trang thiết bị vui chơi trị giá 221 triệu đồng đã được trao tặng cho 4 trường mầm non: Cổ Đông (Sơn Tây), Thuần Mỹ (Ba Vì), Đắc Sở (Hoài Đức) và Tân Tiến (Chương Mỹ). Cùng với đó, 31 chiếc xe đạp và 31 phần quà trị giá 68 triệu đồng đã được trao cho 31 em học sinh vượt khó học tốt của huyện Ba Vì...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phát động chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.