Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày 1-6

T.P| 01/06/2019 17:41

(HNMO) - Hơn 85.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành thủ tục dự thi lớp 10; Lần thứ hai liên tiếp giảm, giá xăng vẫn trên 20 nghìn đồng mỗi lít; Người say rượu có thể không được lên máy bay... là những tin tức thu hút nhiều độc giả quan tâm ngày 1-6.

Thủ tướng yêu cầu Viettel phải vươn lên sánh vai với các tập đoàn toàn cầu: Sáng 1-6, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Viettel phải đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cần vươn lên sánh vai với các tập đoàn toàn cầu. XEM CHI TIẾT



Hà Nội - Ninh Bình thống nhất 13 nội dung hợp tác trong giai đoạn mới: Sáng 1-6, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị hợp tác - kết nối - phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực của hai địa phương rất lớn, vì mỗi địa phương đều có những sáng kiến, sáng tạo riêng; đồng thời tin tưởng, sự hợp tác giữa Hà Nội và Ninh Bình sẽ đạt được những kết quả ngày càng tích cực hơn trong thời gian tới, đem lại sự phát triển cho từng địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. XEM CHI TIẾT



Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”: Tham luận tại hội thảo với nội dung “Đảng bộ và nhân dân Thủ đô với chí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Tố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, tấm gương sáng về trí tuệ, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm không lùi bước trước thách thức và hy sinh của cụ Nguyễn Văn Tố là di sản văn hóa tinh thần quý báu. Đảng bộ, nhân dân Thủ đô luôn tự hào, khắc ghi, biết ơn, nguyện học tập và làm theo tấm gương trong sáng, cao đẹp trong công cuộc mở mang văn hóa và kiến thiết nước nhà của cụ. XEM CHI TIẾT



Hơn 85.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành thủ tục dự thi lớp 10: Sáng nay, các điểm thi đều dành phần lớn thời gian để tổ chức cho thí sinh học quy chế thi. Nội dung được giáo viên đặc biệt nhấn mạnh là không mang tài liệu, vật dụng trái phép, nhất là điện thoại di động, vào phòng thi. Nếu bị phát hiện mang vật dụng, tài liệu trái phép vào phòng thi, dù đã sử dụng hay chưa sử dụng, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và bài thi sẽ bị điểm 0. XEM CHI TIẾT ⇔ [ẢNH: Thí sinh thoải mái tâm lý trước ngày thi]



Lần thứ hai liên tiếp giảm, giá xăng vẫn trên 20 nghìn đồng mỗi lít: Từ 15h ngày 1-6, giá bán lẻ xăng giảm 269-380 đồng/lít; giá dầu cũng đồng loạt đi xuống. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá các mặt hàng này giảm. Cụ thể, giá bán lẻ xăng RON95 giảm 380 đồng/lít, xuống mức tối đa 21.219 đồng/lít; giá xăng E5RON92 còn 20.219 đồng/lít sau khi hạ 269 đồng/lít... XEM CHI TIẾT



106 tác phẩm được trao Giải Báo chí quốc gia 2018: Ngày 1-6, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018 đã kết thúc chấm chung khảo ở 11 thể loại, qua đó, đã chọn được 106 tác phẩm để trao giải, trong đó có 7 giải A, 23 giải B, 42 giải C, 34 giải Khuyến khích. Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 tới. XEM CHI TIẾT



Hà Nội tổ chức ngày hội “Không khí sạch - Hà Nội xanh”: Ngày hội có thông điệp: “Đi tìm bầu trời xanh, ngập tràn không khí sạch” mang đến cho người dân các thông tin và giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí thông qua các hoạt động chơi và học, nghệ thuật và đặc biệt giao lưu với các tổ chức cung cấp giải pháp môi trường sáng tạo và khả thi cho thành phố. XEM CHI TIẾT



Người dân có thể tự tra cứu thông tin vi phạm giao thông từ hôm nay (1-6): Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức đưa vào vận hành phần mềm tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (địa chỉ www.csgt.vn) nhằm thông báo, chia sẻ thông tin về giấy phép lái xe, phương tiện vi phạm an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát. XEM CHI TIẾT



Người say rượu có thể không được lên máy bay: Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành thông tư cho phép các hãng hàng không có thể từ chối chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2019. XEM CHI TIẾT



[VIDEO] Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Chiếc xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh chạy ngược chiều trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại Km46 hướng về nút giao quốc lộ 38B bị camera giám sát giao thông ghi hình. XEM CHI TIẾT



Hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc chính thức bị tăng thuế: Ngày 1-6, Trung Quốc chính thức tăng thuế nhập khẩu đối với phần lớn hàng hóa của Mỹ nằm trong danh sách trị giá 60 tỷ USD. Đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh đối với sự leo thang của Washington trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. XEM CHI TIẾT



Ít nhất 11 người chết trong vụ tấn công bằng súng ở Virginia Beach: Cảnh sát thành phố Virginia Beach thuộc bang Virginia của Mỹ ngày 31-5 thông báo, có 11 người thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng súng nhằm vào một tòa nhà Chính phủ. Cảnh sát trưởng thành phố Virginia Beach - ông James Cervera cho biết, kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày 1-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.