Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 7-6

T.P| 07/06/2019 18:26

(HNMO) - Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới hành chính một số quận; Xăng dầu giả làm nhiễu loạn thị trường; Sữa mẹ chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-6.

90 tác phẩm báo chí được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: Dự và phát biểu tại lễ trao giải vào sáng 7-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; chủ động tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế. XEM CHI TIẾT



Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn lãnh đạo cấp ủy trực thuộc Thành ủy: Lưu ý bối cảnh, tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức đang đặt ra với Thủ đô, đất nước thời gian tới và vị trí, vai trò của các học viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo tại lễ bế giảng, các học viên luôn xác định phải học nữa, học mãi; từng đồng chí phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện; trên cương vị công tác của mình, nỗ lực tham gia, đóng góp tích cực cùng cấp ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương, đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 2019. XEM CHI TIẾT



Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới hành chính một số quận: Tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021), dự kiến được tổ chức trong tuần từ ngày 8-7 đến ngày 12-7-2019, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm... XEM CHI TIẾT


5 “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội sẽ được tập trung xử lý: Theo tin từ Sở Giao thông - Vận tải, Hà Nội đang lên phương án tổ chức lại giao thông tại 33 điểm thường xuyên ùn tắc. Trong đó, trước mắt sẽ tiến hành thí điểm các phương án tổ chức lại giao thông tại tại 5 điểm ùn tắc cụ thể, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả và nhân rộng xử lý các điểm khác. XEM CHI TIẾT



Mặt cầu Thăng Long tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng: Từ hơn 2 tuần nay, mặt cầu Thăng Long tiếp tục xuất hiện hàng loạt vết nứt, "ổ gà", "sống trâu" khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại vị trí ô lan can số 81, 83 và 85 (giữa cầu), mặt nhựa đường nhiều đoạn bị xô lệch, trồi lên tạo thành "ổ gà" ứ đọng nước mưa. Với đoạn qua ô lan can số 83, nhiều vị trí nhựa đường bị xô lệch, lộ bản thép dầm cầu bên dưới. XEM CHI TIẾT



Xăng dầu giả làm nhiễu loạn thị trường: Bên lề kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV sáng 7-6, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã trao đổi thêm với báo chí về vụ làm giả xăng dầu quy mô lớn của “đại gia” Trịnh Sướng. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vụ việc do công an địa phương tiến hành, từ chỗ phát hiện ra nhiều quan hệ kinh tế bất thường, nên tập trung xác minh xem nguồn hàng hóa từ đâu, tại sao lại có sự bất thường về giá cả như vậy. Việc làm giả xăng dầu, làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu là hết sức phức tạp vì ảnh hưởng nguồn cung năng lượng. XEM CHI TIẾT



Bộ GTVT đề xuất tăng phí 37 dự án BOT theo lộ trình: Bộ GTVT vừa có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước tình trạng sụt giảm doanh thu của hàng chục dự án BOT và đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT trên cả nước. Đây là những nội dung có trong hợp đồng BOT được ký giữa Bộ GTVT và nhà đầu tư tư nhân, đều có điều khoản cho điều chỉnh thời gian thu phí, hoàn vốn khi doanh thu thực tế tăng hoặc giảm hai năm liên tiếp từ 2-5% so với tính toán trong hợp đồng. XEM CHI TIẾT



Sữa mẹ chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư: Các nhà khoa học Thụy Điển đã tình cờ phát hiện ra trong sữa mẹ chứa chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhóm nghiên cứu tin rằng một thành phần trong sữa mẹ được nhóm đặt tên là “Hamlet” có khả năng chữa trị ung thư ruột và ung thư cổ tử cung. XEM CHI TIẾT



Khoảng 55.000 video clip trên YouTube có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật: Chiều 7-6, Bộ TT-TT đã công bố các hành vi sai phạm trên nền tảng YouTube, Google. Trong hai năm qua, Google đã hợp tác tích cực với Bộ TT-TT ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên YouTube. Tuy nhiên, tình trạng các clip xấu độc được đăng tải trên nền tảng này vẫn còn rất nhiều, ước tính có khoảng 55.000 video clip có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật. XEM CHI TIẾT



Hơn 10 triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Sáng 7-6, khoảng 10,3 triệu sĩ tử trên khắp Trung Quốc đã bước vào kỳ thi đại học, vốn được ví là kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt nhất thế giới, bởi nhiều bậc phụ huynh cho rằng đây là kỳ thi quyết định sự nghiệp tương lai của con em mình. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 7-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.