Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tọa đàm "Nghề báo - Đam mê và cống hiến"

Khánh Thu| 18/06/2019 20:09

(HNMO) - Chiều 18-6, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức giao lưu, tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm


Tại cuộc tọa đàm, 5 nhà báo đại diện cho hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Thủ đô đã chia sẻ mối quan tâm chung về nghề, trách nhiệm cống hiến cho xã hội và sự dấn thân của người làm báo.

Nhà báo Chu Văn Lương (Báo Lao động và Xã hội) đã kể lại tình huống phát hiện, bám đuổi, phối hợp cùng người dân bắt cướp ngày 4-4-2019. Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh (Báo Kinh tế và Đô thị) mang đến cuộc toạ đàm câu chuyện về nhiều ngày đóng giả du khách để tham gia điều tra nạn lừa đảo và chặt chém du khách đầy phức tạp, xuất sắc đoạt giải B - Giải Báo chí quốc gia năm 2018 với tác phẩm "Lừa đảo, chặt chém du khách nước ngoài - Vụ việc nhỏ, tác hại to".

Nhà báo Trần Hồng Vân (Báo Hànộimới), đồng tác giả giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2018, giải A Giải báo chí Ngô Tất Tố 2018, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ nhất chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp. Các nhà báo Nguyễn Thu (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội), Mai Thị Thảo (Tạp chí Thi đua - Khen thưởng trung ương) chia sẻ những kinh nghiệm về phát hiện, theo đuổi đề tài, không lùi bước khi đấu tranh với những cái xấu, cái tiêu cực, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm "Nghề báo - Đam mê và cống hiến"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.