Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất công khai tên, cấp bậc và chức vụ của cảnh sát giao thông

T.Hoa| 28/06/2019 12:49

(HNMO) - Ngày 28-6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm lấy ý kiến đóng góp trong vòng hai tháng.

Tổ công tác Đội CSGT số 1, CATP Hà Nội lập biên bản xử phạt người vi phạm  trên phố Hàng Cót (quận Hoàn Kiếm).


Thông tư quy định những việc công an nhân dân (CAND) phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT và những việc nhân dân tham gia ý kiến, giám sát CAND trong công tác này.

Theo đó, tại Điều, 5 Chương II về những việc phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, Bộ Công an quy định, trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, lực lượng công an phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ CAND); các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính cũng được công khai.

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, cơ quan công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai, gồm: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan công an; đăng công báo; niêm yết tại trụ sở cơ quan công an; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, panô, áp phích; thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng CAND hoặc các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan công an có trách nhiệm công khai theo quy định.

Nghị định cũng quy định rõ, người dân có quyền tham gia ý kiến về lề lối, thái độ, tác phong khi làm nhiệm vụ của CAND thông qua nhiều hình thức.

Dự thảo nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong năm 2019 và thay thế Thông tư Thông tư số 54/2009/TT-BCA đã ra đời cách đây 10 năm về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất công khai tên, cấp bậc và chức vụ của cảnh sát giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.