Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-6

T.P| 29/06/2019 18:05

(HNMO) - Chặn tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy trong 2 tháng để thi công metro; Bộ GD-ĐT công bố đáp án môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia; Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu... là những tin tức thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc ngày 29-6.


Thủ tướng gặp các nhà lãnh đạo Nga, Hàn Quốc, Đức, Australia, một số tổ chức quốc tế: Ngày 29-6, ngày họp thứ hai của Hội nghị G20, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và hội kiến với các Tổng thống Nga, Hàn Quốc; các Thủ tướng Đức, Australia; Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ); Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). XEM CHI TIẾT



Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tăng cường hợp tác, phát triển: Sáng 29-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển. Đánh giá cao kết quả hội nghị, đặc biệt là các ý kiến trao đổi, thảo luận cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, hai bên cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung định hướng hợp tác trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tại hội nghị để ra thông báo, làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện ngay. XEM CHI TIẾT



(ẢNH) Tiến hành rào chắn đường Trần Hưng Đạo trong đêm: Sau một tuần rào chắn thử nghiệm, tối 28-6, đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn bằng tôn một phần đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), phục vụ thi công ga ngầm S12 dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Chặn tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy trong 2 tháng để thi công metro: Sở GT-VT Hà Nội vừa ra thông báo phân luồng giao thông trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy để phục vụ thi công tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội. Theo đó, hướng di chuyển từ đường Cầu Giấy đến cầu vượt Mai Dịch sẽ bị chặn trong khung giờ từ 23h hôm trước đến 4h30 hôm sau. Việc chặn đường kéo dài từ 28-6 đến 25-8. Hướng từ Mai Dịch đi Cầu Giấy, các phương tiện lưu thông bình thường. XEM CHI TIẾT



Xử lý nợ xấu - Chặt chẽ và linh hoạt: Chiếm 2,02% tổng dư nợ, nợ xấu của hệ thống ngân hàng đã được kiểm soát và ở dưới ngưỡng nguy hiểm. Để tiếp tục xử lý nợ xấu hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng chủ động, linh hoạt và chặt chẽ, trong đó cần thiết phải có một thị trường mua bán nợ xấu. XEM CHI TIẾT



Bộ GD-ĐT công bố đáp án môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia: Đáp án ngữ văn bao gồm cả đáp án của đề chính thức và đề dự bị. Đây là căn cứ để thí sinh có thể tự chấm điểm bài thi của mình, cũng là căn cứ để giám sát kết quả chấm thi của các thành viên hội đồng chấm thi. XEM CHI TIẾT



Cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hơn 10 tiếng mới cơ bản được khống chế: Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng hơn 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân tích cực tham gia chữa cháy và hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ngoài việc huy động các phương tiện trong tỉnh, Nghệ An đã hỗ trợ thêm 5 phương tiện chữa cháy hiện đại giúp Hà Tĩnh ứng cứu. XEM CHI TIẾT ⇔ [Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng]



Những trái cây nên ăn khi thời tiết nắng nóng: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ ngoài trời ở nhiều nơi lên đến trên 40 độ C. Trong tiết trời như vậy, ăn trái cây là một trong những phương pháp chống lại sự mất nước và tăng sức đề kháng cho cơ thể. XEM CHI TIẾT



Cách tính lương hưu mới thay đổi như thế nào từ 1-7?: Để cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH biết được cách tính lương hưu mới ra sao, số tiền mình được hưởng hằng tháng tăng hơn bao nhiêu so với mức hưởng hiện hành, ngành BHXH đã công khai và hướng dẫn cách tính lương hưu mới để mọi người dân cùng biết... XEM CHI TIẾT


Mỹ-Trung nhất trí nối lại đàm phán thương mại song phương: Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29-6. Theo thỏa thuận, các đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề cụ thể. XEM CHI TIẾT



Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu: Đợt nắng nóng dữ dội vẫn đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu. Tại Pháp, nhiệt độ đo được ở Gallargues-le-Montueux, Provence trong ngày 28-6 đã chạm mức 45,9 độ C, cao hơn gần 2 độ so với mức kỷ lục 44,1 độ C được ghi nhận vào tháng 8-2003. Còn tại Tây Ban Nha, các nhà chức trách cho biết đã có hai trường hợp tử vong do sốc nhiệt. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.