Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền pháp luật cho 2.500 lượt cán bộ làm công tác dân tộc

Khánh Thu| 03/07/2019 16:02

(HNMO) - Ngày 3-7, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Sáu tháng đầu năm, Ban Dân tộc thành phố đã triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc bảo đảm tiến độ, hiệu quả; chỉ đạo 4 huyện (Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức) tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được chú trọng.

Ban Dân tộc thành phố đã phối hợp xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực và việc làm cho người dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội; báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 12 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho 2.500 lượt cán bộ làm công tác dân tộc, người uy tín và bà con dân tộc thiểu số...

Sáu tháng cuối năm 2019, Ban Dân tộc thành phố chú trọng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III (trong tháng 9-2019); tổ chức chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền pháp luật cho 2.500 lượt cán bộ làm công tác dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.