Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự thật việc tìm được đá quý, giá hàng tỷ đồng ở Yên Bái

Theo Trần Thanh/Dân trí| 07/07/2019 22:23

Theo chính quyền sở tại, việc nhiều người dân ở địa bàn huyện Lục Yên xách cuốc, xẻng... đổ xô lên rừng ở địa phận xã Liễu Đô để đào bới, tìm đá quý với giấc mộng đổi đời là có thật, tuy nhiên chuyện bán được những viên đá quý màu xanh với giá hàng tỷ đồng là không chính xác...

Trước tin đồn có người đào được viên đá quý 5 tỷ đồng, nhiều người dân thuộc 4,5 xã của huyện Lục Yên đã thi nhau mang cuốc, xẻng lên rừng đào bới, tìm kiếm.

Chiều 7-7, trên mạng xã hội Facebook xôn xao hình ảnh người dân vác cuốc, xẻng đổ xô lên rừng tại một xã ở huyện Lục Yên để đào bới, tìm đá quý.

Theo thông tin được chia sẻ, đã có một người dân ở huyện Lục Yên tìm được viên đá quý trên rừng, to chỉ bằng khoảng ngón tay nhưng bán với giá lên đến 5 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu được biết, khu rừng mà người dân đổ xô đi đào đá quý thuộc địa phận xã Liễu Đô (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Tối 7-7, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Công Lệnh, Bí thư Đảng ủy xã Liễu Đô (huyện Lục Yên) cho biết, sự việc người dân đi đào đá quý đã diễn ra tại địa phận của xã được khoảng một tuần nay.

"Đúng là người dân có tìm được đá xanh quý nhưng rất ít. Thông tin viên đá quý bán được giá vài tỷ là không chính xác. Chắc chắn không bao giờ có cái giá đó" - ông Lệnh nói.

Khu rừng tại xã Liễu Đô bị đào bới tan hoang.

Cũng theo ông Lệnh, ngay sau khi có tin đồn người dân đào được những viên đá xanh quý trị giá hàng tỷ đồng, đã có rất đông người dân ở 4,5 xã trong huyện Lục Yên đến khu vực này để đào bới, tìm kiếm vận may.

"Vào những năm 1993-1994 trước đây, tại khu vực này cũng đã có người đến để đào bới và tìm kiếm đá quý, nhưng chỉ lác đác vài trường hợp, không hiểu sao đến nay lại có nhiều người tới đây để tìm kiếm đá quý như vậy. Tôi khẳng định là việc đào bới, khai thác đá quý của nhiều người dân như vậy là trái phép và vi phạm quy định pháp luật. Việc này chính quyền xã cũng đã báo cáo UBND huyện Lục Yên và huyện cũng đã có chỉ đạo", ông Lệnh nói thêm.

Hàng trăm người thi nhau tìm kiếm vận may đổi đời.

Trước thông tin về việc ngăn chặn khai thác, ông Lệnh cho biết, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo lập các chốt lên núi để ngăn không cho người dân đào, bới tìm đá quý. Tuy nhiên, khi các chốt lập ở đường chính thì nhiều người dân lại băng đường rừng lên để khai thác. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự thật việc tìm được đá quý, giá hàng tỷ đồng ở Yên Bái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.