Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-7

T.P| 10/07/2019 18:30

(HNMO) - HĐND thành phố Hà Nội thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; Hà Nội khuyến khích các hộ dân bốn quận trung tâm đầu tư bãi đỗ xe; Sông Tô Lịch “lột xác” sau khi nhận nước từ hồ Tây; Giá vàng trong nước tăng 100.000 đồng mỗi lượng; Truy tố "trùm" đa cấp Thăng Long Group lừa đảo 36.000 người; Thủ tướng Thái Lan ra lệnh chấm dứt sự cầm quyền của quân đội... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 10-7.


Chủ tịch Quốc hội đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm Trung Quốc: Trưa 10-7 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại - Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư. XEM CHI TIẾT


Thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân: Sáng 10-7, phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, sau hơn hai ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét và thảo luận thông qua 11 báo cáo và 14 nghị quyết chuyên đề, trong đó có những nội dung quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống người dân. XEM CHI TIẾT

  • Điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
  • Hà Nội: Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tối đa 14 người

Hà Nội tiếp tục tăng cường hợp tác với Malaysia trên nhiều lĩnh vực: Ngày 10-7, tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato M.Zamruni Khalid tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc Đại sứ thành công trên cương vị công tác mới và tiếp tục là cầu nối hiệu quả đưa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia nói chung cũng như giữa Hà Nội với các địa phương của Malaysia nói riêng ngày càng phát triển. XEM CHI TIẾT


Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Vì: Sáng 10-7, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện thành phố Hà Nội năm 2019 đã dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Vì. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Vì gồm 4 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện... XEM CHI TIẾT


Hà Nội khuyến khích các hộ dân bốn quận trung tâm đầu tư bãi đỗ xe: Thành phố Hà Nội khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa đầu tư bãi đỗ xe ngầm, cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác, phục vụ nhu cầu công cộng. XEM CHI TIẾT


Giá vàng trong nước tăng 100.000 đồng mỗi lượng, thế giới giảm nhẹ: Sau khi giảm mạnh phiên hôm qua, sáng nay (10-7), giá vàng trong nước đảo chiều tăng 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm vẫn tiếp tục tăng nhẹ. tại Doji Hà Nội, doanh nghiệp này áp dụng giá mua và bán vàng SJC là 38,65-38,95 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Thành phố Vì hòa bình - Thành phố đáng sống: Cách đây 20 năm, Hà Nội là một trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”. So với 20 năm trước, Hà Nội hôm nay đã phát triển mạnh mẽ. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Sông Tô Lịch “lột xác” sau khi nhận nước từ hồ Tây: Hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã cuốn trôi rác thải và làm nước sông chuyển màu xanh. XEM CHI TIẾT


Truy tố "trùm" đa cấp Thăng Long Group lừa đảo 36.000 người: Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng số 54/Ctr-VKSTC-V3 và phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can bị xác định là đã thực hiện hành vi lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền hơn 706 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Thái Lan ra lệnh chấm dứt sự cầm quyền của quân đội: Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt của mình lần cuối cùng để dỡ bỏ những lệnh cấm đối với báo chí và chuyển tất cả các vụ án chống lại mệnh lệnh của ông sang tòa dân sự. Việc chuyển giao thẩm quyền xét xử này là một phần của một mệnh lệnh có ảnh hưởng sâu rộng nhằm bãi bỏ 66 trong số 460 mệnh lệnh và tuyên bố mà ông Prayut đã đưa ra kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. XEM CHI TIẾT


Bộ trưởng Bình đẳng giới Hàn Quốc thăm người phụ nữ Việt Nam bị chồng bạo hành: Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Jin Sun Mee đã đến thăm người vợ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc bạo hành tại tỉnh Nam Jeolla. Chuyến thăm không được công bố thông tin và hình ảnh để bảo vệ danh tính của nạn nhân. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.