Theo dõi Báo Hànộimới trên

SỰ KIỆN TRONG TUẦN: HĐND thành phố Hà Nội chất vấn nhiều nội dung "nóng"

NT| 13/07/2019 11:30

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 8 đến 13-7), những thông tin thu hút được sự quan tâm của bạn đọc là: Không ngừng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội: Quyết định nhiều nội dung quan trọng; Xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn và cháy rừng; Dư luận Hàn Quốc dậy sóng vì vụ người vợ Việt bị chồng bạo hành...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 đến 12-7:

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hai nước. XEM CHI TIẾT.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 12-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển:

Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống: Sáng 8-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT.


Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Văn Ninh:

Từ ngày 2 đến 4-7-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: XEM CHI TIẾT.


Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội: Quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Sáng 8-7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ chín - kỳ họp giữa năm nhằm xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. XEM CHI TIẾT.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố, các đại biểu đã chất vấn 3 nhóm vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; giao thông đô thị; vi phạm phòng cháy, chữa cháy...

Chiều 9-7, cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu HĐND thành phố, cử tri và dư luận quan tâm. XEM CHI TIẾT.


Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hoà bình”:

Ngày 13-7, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2019). XEM CHI TIẾT.


Sông Tô Lịch “lột xác” sau khi nhận nước từ hồ Tây:

Hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã cuốn trôi rác thải và làm nước sông chuyển màu xanh. XEM CHI TIẾT.


Nắng nóng tiếp diễn, hỏa hoạn, cháy rừng xảy ra nhiều nơi

Cháy nhà trong ngõ Lương Sử C (Hà Nội) khiến lực lượng phòng cháy gặp khó khăn: Trưa 8-7, tại nhà số 8, ngách 1, ngõ Lương Sử C, phố Quốc Tử Giám (Quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn. Do nhà nhỏ nằm trong ngách, ngõ hẹp nên lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa phải rất vất vả mới dập tắt được lửa. XEM CHI TIẾT.

Trong tuần, những vụ cháy khiến bạn đọc quan tâm là: Cháy lớn tại Ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng; Cháy lớn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Syntech; Nhanh chóng dập tắt hỏa hoạn tại tầng 15 chung cư Nam Trung Yên...


Máy bay Vietjet Air đi vào đường lăn đang bảo dưỡng ở Tân Sơn Nhất: 

Máy bay của hãng hàng không Vietjet Air đã đi vào đường lăn đang tạm dừng khai thác mặc dù đã có thông báo từ Đài kiểm soát không lưu. XEM CHI TIẾT.


Dư luận Hàn Quốc dậy sóng vì vụ người vợ Việt bị chồng bạo hành:

Ông Min Gap Ryong, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 8-7 bày tỏ lấy làm tiếc vụ một phụ nữ Việt Nam bị chồng đánh đập tàn nhẫn xảy ra tuần qua và cam kết các lực lượng chức năng Hàn Quốc sẽ điều tra đến cùng vụ việc. XEM CHI TIẾT.

Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành: Ngày 8-7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành trong vụ việc gây xôn xao dư luận tuần qua. XEM CHI TIẾT.

Bộ trưởng Bình đẳng giới Hàn Quốc thăm người phụ nữ Việt Nam bị chồng bạo hành... 


Hạ viện Mỹ ủng hộ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên:

Ngày 11-7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nội dung sửa đổi với dự luật về kêu gọi chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, trong tuần, nhiều sự kiện quốc tế đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc HNMO như: Mỹ và đồng minh lên kế hoạch hộ tống tàu chở dầu trong vùng Vịnh; Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ; Bảo tàng Các lực lượng Vũ trang Nga tôn vinh 5 chiến sỹ Việt Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
SỰ KIỆN TRONG TUẦN: HĐND thành phố Hà Nội chất vấn nhiều nội dung "nóng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.