Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết liệt hơn nữa trong xử lý vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi

Kim Nhuệ| 21/07/2019 06:47

(HNM) - Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa có chuyến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại các quận: Hà Đông, Hai Bà Trưng và huyện Mê Linh.

Báo cáo với đoàn công tác, các quận, huyện cho biết đã hoàn thành công tác chuẩn bị: Kiện toàn bộ máy chỉ huy cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn… Tuy nhiên, các quận, huyện vẫn chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi; đặc biệt tại quận Hà Đông còn tồn đọng 898 vụ, huyện Mê Linh còn 28 vụ… Ngoài ra, trên địa bàn các quận: Hà Đông, Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh… còn để xảy ra tình trạng đổ phế thải xuống lòng sông, kênh mương, chặn tấm chắn trên các hố ga tiêu thoát nước, để xe quá tải trọng lưu thông trên đê… 

Để chủ động hơn nữa trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố yêu cầu các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi, thoát nước đô thị; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong bảo vệ công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước đô thị…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt hơn nữa trong xử lý vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.