Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại tại nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ

Kim Nhuệ| 22/07/2019 07:12

(HNM) - Ngày 21-7, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, 3 ngày vừa qua, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ liên tiếp xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm. Một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn, như: Tại trạm đo Khâu Phạ (tỉnh Yên Bái) 152mm, Đình Cả (tỉnh Thái Nguyên) 100mm, Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) 116mm…

Mưa lớn, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 1 người bị thương, 3 ngôi nhà bị hư hỏng, 12 ngôi nhà phải di dời, cuốn trôi 1 cầu tạm.

Đặc biệt, tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kèm dông lốc đã làm 1 bè mảng bị lật, 230 ngôi nhà, 5 kho, xưởng, công trình văn hóa bị hư hỏng… Ngay khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 22 đến 26-7, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nguy cơ sạt lở đất. Trên các sông, suối ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một số đợt lũ, với biên độ nước lên từ 2m đến 3m.

Khu vực thành phố Hà Nội, từ ngày 22 đến 23-7, ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, thấp nhất 25-27 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại tại nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.