Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu dương 35 cán bộ công đoàn cơ sở và 37 cán bộ nữ công tiêu biểu

Khánh Thu| 23/07/2019 18:22

(HNMO) - Chiều 23-7, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu.

6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Viên chức thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt các nội dung và chương trình công tác theo kế hoạch. Vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao.

Công đoàn viên chức thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 57/57 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động với chất lượng cao; tổ chức thành công tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”. Công đoàn viên chức thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”…

Từ nay đến cuối năm, Công đoàn viên chức thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của công đoàn cơ sở. Nhân dịp này, 35 cán bộ công đoàn cơ sở và 37 cán bộ nữ công tiêu biểu, 6 “Công nhân giỏi năm 2019” đã được biểu dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương 35 cán bộ công đoàn cơ sở và 37 cán bộ nữ công tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.