Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần qua

T.P| 27/07/2019 10:09

(HNMO) - Không có chuyện dừng lại và không thể dừng trong phòng, chống tham nhũng; Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII thành công tốt đẹp; Ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên một đoạn đường khiến 7 người thiệt mạng, khởi tố một lái xe; Hà Nội xây dựng phương án thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô; Ông Boris Johnson đắc cử chức Thủ tướng Anh, thúc đẩy kịch bản Brexit không thỏa thuận... là những tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần từ ngày 22 đến 27-7.

Không có chuyện dừng lại và không thể dừng trong phòng, chống tham nhũng

Sáng 26-7, chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm và đánh giá cao kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Đó là một trong những yếu tố tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin đối với Đảng và chế độ. Tuy nhiên, vẫn còn tâm lý lo ngại, liệu cuộc đấu tranh này có duy trì được như thế không và mong muốn cần làm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn... 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, không có chuyện dừng lại và không thể dừng, phải quyết tâm cao hơn trong phòng, chống tham nhũng. Đây là yêu cầu của Đảng, của nhân dân. XEM CHI TIẾT

  • Số liệu về phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tuần qua, đã diễn ra nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo nhân dân. Cụ thể như: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt, tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019; tặng quà các gia đình chính sách, người có công...

Ngoài ra, tuổi trẻ Thủ đô và các tuyển thủ quốc gia cũng tổ chức, tham gia các chương trình vừa để tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước, vừa là dịp để giáo dục truyền thống, đạo đức cho thế hệ trẻ ý thức rõ về trách nhiệm của mình với Tổ quốc. XEM CHI TIẾT


Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII thành công tốt đẹp

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25-7 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã cử 132 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVII. Sau khi hiệp thương, đồng chí Nguyễn Lan Hương tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. XEM CHI TIẾT

  • Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Đại hội
  • Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Đại hội
  • Đồng chí Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 22-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ đó phát huy và ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ giành được nhiều thành quả to lớn hơn nữa, xứng đáng là lực lượng cách mạng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. XEM CHI TIẾT


Hà Nội: Dừng việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát các dự án

Liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes đầu tư, hợp tác trên địa bàn Hà Nội, ngày 23-7, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin chính thức.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã dừng việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại 3 dự án do hai doanh nghiệp trên đầu tư, hợp tác trên địa bàn Hà Nội và thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố... XEM CHI TIẾT


Ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên một đoạn đường khiến 7 người thiệt mạng, khởi tố một lái xe

Sáng 23-7, trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, có vụ ô tô tải, do lái xe Hà Văn Hoàng không làm chủ tốc độ, đã đâm vào lối mở nơi có nhiều người chờ sang đường, khiến 5 người tử vong. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện về khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và khởi tố bị can đối với lái xe Hà Văn Hoàng. XEM CHI TIẾT

  • [INFOGRAPHIC] Tai nạn giao thông - Những con số đau lòng
  • Yêu cầu khẩn trương xử lý "điểm đen" xảy ra 3 vụ tai nạn trên quốc lộ 5

Hà Nội xây dựng phương án thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình UBND TP Hà Nội thẩm định, phê duyệt Đề cương Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào”. Đề án làm rõ loại phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong đó, xác định phạm vi thu phí, đối tượng thu phí, mức thu phí, các điều kiện cần thiết để thu phí và lộ trình thực hiện... XEM CHI TIẾT

  • Đóng cửa bãi trông giữ xe trái phép tại ô đất trên 10.000m2 ở quận Cầu Giấy
  • Mưa lớn vượt gấp đôi khả năng chịu tải, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng

Ước mơ một khai giảng không thả bóng bay...

Tuần qua, lĩnh vực giáo dục "sôi động" với các thông tin về điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019. Việc điều chỉnh được thực hiện từ ngày 22-7 và kết thúc vào 17h ngày 29-7-2019 (nếu thực hiện theo hình thức trực tuyến) hoặc 17h ngày 31-7-2019 (nếu thực hiện bằng phiếu đăng ký xét tuyển). Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 887.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, trong đó có gần 653.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 74%. XEM CHI TIẾT ⇔ Những lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Vào những ngày cuối tuần, việc em Nguyễn Nguyệt Linh - học sinh sắp lên lớp 6 của Trường Marie Curie (Hà Nội) mạnh dạn viết thư gửi tới hơn 40 trường học ở Hà Nội đề xuất các trường ngừng thả bóng bay trong lễ khai giảng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, lập tức chạm tới mong muốn tốt đẹp của tất cả mọi người. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội khai giảng năm học mới vào ngày 5-9

Hà Nội trong nhóm điểm đến có tour ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

Báo The Guardian (Anh) vừa lựa chọn nhóm 20 điểm đến có tour ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, trong đó có Hà Nội. Báo này cũng gợi ý cho thực khách một số món ăn, thức uống tại Hà Nội như bánh đa cá rô, bánh cuốn chấm với nước mắm pha vừa đủ mặn ngọt chua cay, cà phê, sữa chua nếp cẩm... XEM CHI TIẾT

* Nhằm tăng tính hấp dẫn và đa dạng các loại hình du lịch tại Thủ đô, UBND thành Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm là "Điểm du lịch". Một trong những điểm hấp dẫn đối với du khách khi đến Bát Tràng là vừa được khám phá, tìm hiểu tài nghệ của những nghệ nhân làm gốm, vừa được trải nghiệm, tìm hiểu các công đoạn làm gốm thủ công độc đáo. XEM CHI TIẾT


Hưng "kính" bị tuyên án 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” tại chợ Long Biên

Sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 26-7, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án các bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng 4 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra tại chợ Long Biên, Hà Nội. Xét hành vi và vai trò của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy bị cáo Nguyễn Kim Hưng giữ vai trò chính, tự ý giao "đàn em" thu tiền của hộ kinh doanh tại chợ, vì thế cần có mức án nghiêm khắc nhất. XEM CHI TIẾT

Đầu tuần qua, Tòa án đã bác đơn kiện vụ Công ty Bảo Sơn kiện Cục Thuế Hà Nội; cơ quan chức năng khởi tố công ty nhập hàng xuất xứ Trung Quốc nhưng ghi nhãn hiệu Asanzo.


Ông Boris Johnson đắc cử chức Thủ tướng Anh, thúc đẩy kịch bản Brexit không thỏa thuận

Chiều 23-7 (theo giờ Việt Nam), đảng Bảo thủ Anh đã công bố kết quả bầu cử lãnh đạo. Theo đó, ông Boris Johnson đã giành được 92.153 phiếu bầu, tương đương 66% tổng số phiếu, vượt qua Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt. Với kết quả này, ông Boris Johson đã kế nhiệm bà Theresa May, trở thành tân Thủ tướng của nước Anh. Phát biểu tại cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 25-7, tân Thủ tướng Johnson khẳng định quyết tâm đưa nước Anh rời khỏi EU trước ngày 31-10-2019, và cam kết sẽ thúc đẩy công tác chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. XEM CHI TIẾT

  • Tân Thủ tướng Anh: Trọng trách nặng nề trên "ghế nóng"
  • Nhiều quan chức Chính phủ Anh từ chức do bất đồng với ông Johnson

Nắng nóng bất thường - Tai nạn, đánh bom xảy ra tại nhiều nước trên thế giới

Khu vực Tây Âu (gồm Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ...) đang chìm trong thời tiết nắng nóng như thiêu đốt. Trung tâm Dịch vụ thời tiết của Đức (DWD) cảnh báo về việc thời tiết nắng nóng, theo đó trong ngày 24 và 25-7, nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể đạt mức trên 40 độ C, có nơi đến 41 độ C. XEM CHI TIẾT

Cùng với biến đổi khí hậu, thế giới tuần qua còn chứng kiến các vụ tai nạn, đánh bom liều chết, khiến nhiều trẻ em và quan chức thương vong, như: Đánh bom rung chuyển thủ đô Somalia, hàng loạt quan chức trọng thương; Lật tàu thủy trên sông Ayeyarwady (Myanmar), hàng chục người thiệt mạng; Hỏa hoạn tại trại hè ở Nga, ít nhất 4 trẻ em thiệt mạng; Sét đánh khiến hơn 30 người tử vong tại Ấn Độ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.