Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-7

HS| 29/07/2019 18:12

(HNMO) - Ngày 29-7, diễn ra một số sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của bạn đọc, đó là: Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; Hà Nội: CPI tháng 7 tăng 0,02%; Hãi hùng container đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai; Vụ đánh bạc ở Hải Phòng: Số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng; Xả súng tại một sự kiện ngoài trời tại Mỹ, 12 người thương vong...

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải: Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ. XEM CHI TIẾT


Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết giao ước thi đua: Ngày 29-7, thành phố Hà Nội (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua. XEM CHI TIẾT


Nhiều mặt hàng cùng lên giá khiến CPI trong tháng 7 tăng 0,18%: Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7 đã tăng 0,18% so với tháng 6, tăng 1,59% so với tháng 12-2018 và tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân trong 7 tháng qua, CPI đã tăng 2,61% so với cùng kỳ, song đây vẫn là mức tăng bình quân 7 tháng thấp nhất từ 3 năm trở lại đây. XEM CHI TIẾT

Hà Nội: CPI tháng 7 tăng 0,02%


Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết: Thông tin từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam cùng 4 quốc gia Đông Nam Á khác đã tham gia thử nghiệm vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết có tên là Dengvaxia của Công ty Sanofi Pasteur (Pháp) từ năm 2011. XEM CHI TIẾT


Hãi hùng container đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai: Nhiều bình luận cho rằng phải tăng mức xử phạt, thậm chí là tước bằng lái vĩnh viễn của lái xe đi ngược chiều trên cao tốc vì rõ ràng hành vi này đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Đó là thông tin phản ánh về xe container đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai vào tối 25-7 vừa qua. XEM CHI TIẾT


Phía Đông Bắc Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp và đang mạnh lên: Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (7 giờ ngày 30-7) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 là phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. XEM CHI TIẾT


Tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô người dưới 16 tuổi: Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 thành Hồ Chí Minh mới hoàn tất cáo trạng bổ sung, đề nghị Tòa án nhân dân quận 4 xét xử ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, trú tại Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 1, điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. XEM CHI TIẾT


Vụ đánh bạc ở Hải Phòng: Số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với khoảng 400 người Trung Quốc tham gia, điều hành, số tiền giao dịch sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


Top 3 quân đội mạnh nhất thế giới: Mỹ máy bay, Nga xe tăng, Trung Quốc tàu chiến: Theo bảng xếp hạng danh sách các quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới năm 2019 vừa được trang web Global Fire Power công bố, quân đội Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách này. XEM CHI TIẾT


Xả súng tại một sự kiện ngoài trời tại Mỹ, 12 người thương vong: Vụ nổ súng xảy ra khoảng 23h đêm 27-7 theo giờ địa phương, khi đám đông tham dự sự kiện khu vực Brooklyn bắt đầu giải tán, khiến hàng nghìn người hoảng loạn bỏ chạy. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.