Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-7

T.P| 31/07/2019 18:14

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội giao ban công tác tháng 7-2019; Hà Nội chưa xác định vùng thu phí phương tiện vào nội đô; Hà Nội: Bảo đảm tuyển dụng giáo viên xong trước ngày khai giảng; Đường sắt lỗ 20 tỷ đồng mỗi năm để duy trì chạy 3 tuyến tàu an sinh; Đại diệt chủng sẽ xảy ra nếu chớp gamma đánh trúng Trái đất?; Triều Tiên phóng một số vật thể bay không xác định... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 31-7.


Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của huyện Đông Anh rất thiết thực cho các địa phương: Sáng 31-7, huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” (Chương trình 02) trên địa bàn huyện. Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, huyện đã chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, kịp thời xây dựng các chương trình với lộ trình, cách làm phù hợp với tình hình địa phương cho rằng, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình 02 của Đông Anh không của riêng huyện mà còn là bài học thiết thực cho các địa phương của Hà Nội trong thực hiện Chương trình 02. XEM CHI TIẾT


UBND thành phố Hà Nội giao ban công tác tháng 7-2019: Sáng 31-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 7-2019 của UBND thành phố. Về một số nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, thành phố sẽ tập trung dập bệnh Dịch tả lợn châu Phi; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách; đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường học, lớp học, sách giáo khoa để khai giảng năm học mới 2019-2020. XEM CHI TIẾT


Hà Nội chưa xác định vùng thu phí phương tiện vào nội đô: Ngày 31-7, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, về chủ trương triển khai thu phí phương tiện giao thông vào nội đô, hiện thành phố chưa xác định vùng thu phí. Để thực hiện chủ trương này, UBND thành phố đang xác định vùng thu phí, đối tượng, phương thức thu phí và đánh giá các tác động liên quan. XEM CHI TIẾT


Vàng thế giới cao hơn thương hiệu SJC khoảng 200.000 đồng mỗi lượng: Vàng trong nước tiếp tục đi lên trong phiên sáng 31-7, tuy vậy thương hiệu SJC vẫn đang rẻ hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 200.000 đồng mỗi lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng ngày 31-7 là 23.073 VND/USD, giảm 12 đồng/USD so với chốt phiên trước. XEM CHI TIẾT


Đường sắt lỗ 20 tỷ đồng mỗi năm để duy trì chạy 3 tuyến tàu an sinh: Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, mỗi năm, để duy trì vận hành 3 tuyến tàu an sinh, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (HARACO) lỗ tới 20 tỷ đồng với tần suất mỗi ngày một chuyến. Dù những chuyến tàu này có mật độ khách đi tàu ít và lỗ nhiều, tuy nhiên, VNR vẫn duy trì chạy để đường ray không hỏng, đảm bảo việc đi lại của người dân. XEM CHI TIẾT


Tàu hỏa tông xe 16 chỗ, 3 người tử vong: Ba người tử vong và một trường hợp khác bị thương khi tàu SE 27 tông trúng xe 16 chỗ tại đường giao dân sinh ở tỉnh Bình Thuận. Vụ tai nạn xảy tại đường giao dân sinh gần ga Sông Lòng Sông thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong lúc 9h sáng 31-7. XEM CHI TIẾT


Hà Nội: Bảo đảm tuyển dụng giáo viên xong trước ngày khai giảng: Để phục vụ công tác xét, thi tuyển giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng theo thẩm quyền trong giải quyết chế độ, chính sách cũng như thực hiện tuyển dụng giáo viên hợp đồng. Đến đầu tháng 8, Sở Nội vụ sẽ có báo cáo tổng thể về công tác này, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời tuyển dụng, bố trí giáo viên đứng lớp phục vụ khai giảng năm học 2019-2020. XEM CHI TIẾT


Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ học bạ và sổ điểm giấy: Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cắt giảm các thủ tục, trong đó, các thủ tục liên quan đến dữ liệu đã được số hóa như học bạ và sổ điểm giấy, sẽ được cắt bỏ. XEM CHI TIẾT


Sản phụ đẻ rơi con gái nặng 3,2kg trên xe taxi: Sản phụ là Vũ Thị N (sinh năm 1998, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà gọi taxi chở tới viện. Tuy nhiên, khi đang đi trên đường, sản phụ đã sinh con gái, nặng 3,2kg ngay trên xe. Đây không phải là trường hợp hy hữu nhưng cũng là tình huống bất ngờ. XEM CHI TIẾT


Đại diệt chủng sẽ xảy ra nếu chớp gamma đánh trúng Trái đất?: Theo các nhà khoa học, chớp gamma có sức tàn phá kinh khủng. Nếu vụ nổ cách Trái đất 500 năm ánh sáng, đại diệt chủng có thể xảy ra, bắt đầu bằng mưa phóng xạ thổi bay tầng ozon. XEM CHI TIẾT


Triều Tiên phóng một số vật thể bay không xác định: Sáng 31-7, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng một số vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Đông. JCS cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. XEM CHI TIẾT


Phái đoàn thương mại Mỹ và Trung Quốc đàm phán nhiều vấn đề gai góc: Ngày 31-7, Reuters đưa tin, hai phái đoàn đàm phán của Mỹ và Trung Quốc đã tiếp nối các cuộc thảo luận mới tại Thượng Hải, trong đó tập trung vào nhiều vấn đề gai góc nhằm dàn xếp các bất đồng về thương mại vốn đã kéo dài hơn một năm qua. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.