Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa một chiến sĩ bị thương nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

Theo Đinh Hằng (TTXVN/Vietnam+)| 18/08/2019 16:57

Máy bay EEC VN-8619 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất bay ra đảo Sơn Ca đón chiến sĩ B.T.T bị đa chấn thương đưa về Bệnh viện Quân y 175 tại thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời điều trị tích cực.

Máy bay trực thăng đưa chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18-8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa cử một tổ cấp cứu đường không đưa một chiến sĩ đang công tác tại đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bị đa chấn thương về đất liền điều trị.

Trước đó, chiến sĩ B.T.T (sinh năm 1997) đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca thì gặp tai nạn. Chiến sĩ này bị ngã từ trên cao xuống đất trong khi chăm sóc cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị và hôn mê bất tỉnh.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca lúc 14 giờ 50 phút ngày 17-8 trong tình trạng có vết thương chẩm 5cm (vùng sọ não), vết thương hở vùng gáy 7cm và một vết thương hở cẳng tay trái, lộ xương trụ bị gãy.

Sau khi đặt nội khí quản, các bác sỹ Bệnh xá đảo Sơn Ca tiến hành băng cầm máu, cố định xương bị gãy, dùng thuốc chống phù não, giảm đau…

Tuy nhiên, lo ngại vết thương vùng sọ não có thể có những nguy hiểm khó lường, êkíp Bệnh xá đảo Sơn Ca đã hội chẩn Telemedicine với đất liền và được chỉ định đưa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Nhận được lệnh, Tổ cấp cứu hàng không - Bệnh viện Quân y 175 cùng ê-kíp của Binh đoàn 18 thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) lên đường ra Trường Sa.

23 giờ 25 phút ngày 17-8, máy bay EEC VN-8619 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca đón chiến sỹ B.T.T về đất liền.

Tổ bay đã thực hiện chuyến bay, bay xuyên đêm không ngừng nghỉ và đưa chiến sĩ B.T.T về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 15 phút ngày 18-8.

Trung úy-bác sĩ Đinh Văn Hồng cho biết, trong quá trình bay dù đã đặt nội khí quản nhưng đường thở của bệnh nhân liên tục bị tắc do đờm dãi nhiều, tổ cấp cứu đã phải thay ống nội khí quản nhiều lần và theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân trong suốt quá trình bay.

Tại Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT sọ não, CT cột sống cổ, kiểm tra các tổn thương liên quan sau đó chuyển bệnh nhân B.T.T. về Khoa Hồi sức tích cực theo dõi và điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa một chiến sĩ bị thương nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.