Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ năm 2015 đến nay đã xét xử 224 vụ xâm hại trẻ em

Mai Hữu| 25/08/2019 07:42

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 269/BC-UBND về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2019.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 231 vụ với 269 bị cáo, đã xét xử sơ thẩm 224 vụ với 256 bị cáo có hành vi xâm hại trẻ em…

Trong đó, từ đầu năm 2019 đến nay, đã xử lý hình sự 16 vụ với 29 bị can có hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời xử lý hình sự 1 vụ với 1 bị can có liên quan đến bạo lực học đường…

Báo cáo cũng đánh giá, công tác phòng, chống xâm hại trẻ em còn gặp một số khó khăn như đa số các vụ việc thường không được tố giác ngay; các nạn nhân đều nhỏ tuổi, tâm sinh lý chưa hoàn thiện, không chia sẻ...

Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn một số bất cập đã gây khó khăn không nhỏ cho công tác đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng, thậm chí còn dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em.       

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Từ năm 2015 đến nay đã xét xử 224 vụ xâm hại trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.