Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Hà Hiền| 26/08/2019 15:11

(HNMO) - Ngày 26-8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ vừa gửi Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 3595/LĐTBXH-ATLĐ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Bộ đề xuất số ngày nghỉ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo 2 phương án.

Phương án 1, sẽ nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý: Từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 5 tháng Giêng năm Canh Tý, tức từ ngày 23-1 đến 29-1-2020.

 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý theo phương án 1

Phương án 2, sẽ nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và bốn ngày đầu năm Canh Tý: Từ ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 6 tháng Giêng năm Canh Tý, tức từ ngày 24-1 đến 30-1-2020.

 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý theo phương án 2

Như vậy, cả hai phương án trên đều gồm có 7 ngày nghỉ liên tiếp, trong đó, 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Bộ luật Lao động và 2 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình hoạt động của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

 Người lao động sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý trong 7 ngày liên tiếp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ủng hộ lịch nghỉ theo phương án 1, bởi việc công chức, viên chức, người lao động được nghỉ trước Tết 2 ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và sắm sửa chuẩn bị đón Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.