Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4

Kim Nhuệ| 31/08/2019 06:40

(HNM) - Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, bão số 4 ngày 30-8 khi đi vào đất liền đã làm tốc mái, hư hỏng 1.177 ngôi nhà, gãy đổ 11 cột điện, thiệt hại 208ha lúa và hoa màu… ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ.

Ngoài ra, hoàn lưu bão số 4 đã gây ra mưa lớn, khiến nhiều nơi thuộc tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị… bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn xảy ra tại các huyện: Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành… đã khiến 28.000 học sinh phải nghỉ học.

Hơn 250 cán bộ chiến sỹ công an, quân đội có mặt hỗ trợ nhân dân thôn Hoa Tiến (xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lợp lại mái nhà. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Tập trung khắc phục hậu quả, Bộ Quốc phòng đã điều động 1.091 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai; di dời 1.177 hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng điều động phương tiện, lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Tính đến 19h ngày 30-8, đã cứu được 87 ngư dân và thuyền viên của 9 tàu bị nạn trên biển do bão số 4…

Về diễn biến thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 30-8 đến ngày 1-9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển vào Biển Đông. Đến 13h ngày 1-9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9…

Trước những diễn biến trên, ngày 30-8, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau bão; đề phòng lũ quét, sạt lở đất; kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.