Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 25 đến 31-8)

T.P| 31/08/2019 09:54

(HNMO) - Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hà Nội thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn; Giá vàng tăng dữ dội, vượt mốc 43 triệu đồng/lượng; Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng; Người chồng võ sư sau khi "tung cước", tiếp tục nhắn tin đe dọa gia đình vợ; “Lá phổi xanh” Amazon kêu cứu... là những tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ 25 đến 31-8.

Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuần qua, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật đã diễn ra, nhằm ôn lại những lời căn dặn của Người trong Di chúc; đánh giá về những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm nhằm khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Đây cũng là dịp để chúng ta nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh, định hướng của bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta. XEM CHI TIẾT

Đặc biệt, sáng 30-8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). XEM CHI TIẾT


Các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác

Phát biểu tại cuộc gặp mặt diễn ra ngày 27-8, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng được gặp gần 400 đại biểu đảng viên trẻ về Thủ đô báo công dâng Bác... Với khoảng 11 triệu thanh niên tham gia đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ: "Muốn nhớ lời Bác dặn, theo chân Bác, không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc của mình, trở thành những điều mình trăn trở, suy nghĩ, day dứt để học và làm theo Bác, sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại". XEM CHI TIẾT

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 28-8 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã dự lễ đón chính thức; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; cùng dự tiệc trà, hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Malaysia thời gian qua... Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Malaysia, trong đó nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội đồng AIPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 25 đến 30-8

Sáng 26-8, Đại Hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40) với chủ đề chung “Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững” đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bangkok của Thái Lan với sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch AIPA 40.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA 40; dự họp Ban Chấp hành AIPA. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập vấn đề Biển Đông tại AIPA 40. Sáng 29-8, Đại Hội đồng AIPA 40 bế mạc, Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên. Ngay sau nghi thức bàn giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 40... Bên lề AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Maroc và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Thái Lan. Ngày 27-8, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan; hội kiến Thủ tướng Thái Lan; thăm, làm việc tại tỉnh Udon Thani và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Chiều 29-8, Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Thái Lan.

Ngoài ra, tuần qua, cũng đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng khác như: Hội nghị xin ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các dự thảo Văn kiện quan trọng; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7; Tôn vinh 391 Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đóng góp cho nghệ thuật nước nhà...


Những hoạt động nổi bật của lãnh đạo thành phố Hà Nội

Hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở 4/8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU

Chiều 28-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì họp Ban Chủ nhiệm đánh giá sơ bộ kết quả, sản phẩm một số đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. XEM CHI TIẾT

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019: Sáng 29-8, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là diễn đàn quy mô cấp quốc gia và quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội bởi Tổ chức đổi mới sáng tạo toàn cầu Schoolab (Pháp), dưới sự bảo trợ của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. XEM CHI TIẾT

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình: Phát biểu tại buổi làm việc chiều 29-8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, xác định rõ Ba Đình là quận có vị trí trọng yếu về an ninh, Ban Thường vụ Quận ủy phải nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa những vấn đề phức tạp... XEM CHI TIẾT

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự lễ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn huyện Thường Tín: Phát biểu tại buổi lễ diễn ra 28-8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, nhân dân và cán bộ huyện Thường Tín đã kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, đất danh hương, khoa bảng, đất trăm nghề của cha ông để lại... XEM CHI TIẾT

Hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai: Sáng 27-8, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới. XEM CHI TIẾT

Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên lão thành tại một số quận, huyện thuộc thành phố.


Hà Nội thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn

Chiều 27-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đồng chủ trì họp báo thông tin, trao đổi làm rõ về Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và quá trình xử lý từ trước đến nay. XEM CHI TIẾT


Tin tức đáng chú ý

Giá vàng tăng dữ dội, vượt mốc 43 triệu đồng/lượng: Phiên đầu tuần, 26-8, giá vàng trong nước tăng 600.000 đồng, vượt mốc 43 triệu đồng/lượng. Giá kim loại quý trong nước diễn biến như vậy bởi ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đang tăng 16,8 USD, giao dịch ở mức 1.543,4 USD/ounce. Tuy nhiên, đến phiên chiều cùng ngày, giá vàng châu Á đã trượt khỏi mức cao nhất của 6 năm do nhu cầu trú ẩn an toàn yếu đi, sau khi Mỹ và Trung Quốc phát tín hiệu “xuống thang” chiến tranh thương mại. 

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng:Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 18h ngày 28-8 tại bộ phận sản xuất bóng đèn dây tóc, đèn CFL và một kho thành phẩm tại cơ sở Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đến 22h cùng ngày, ngọn lửa lớn được khống chế, không để lan sang khu vực sản xuất đèn LED và nhà dân xung quanh. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, may mắn không gây thiệt hại về người. [Tình người nơi “biển lửa” vừa tràn qua]. Sau vụ cháy, nhiều người dân sống xung quanh khu vực tỏ ra lo lắng vì sợ nhiễm độc thủy ngân tại đây. Tuy nhiên, kết quả quan trắc môi trường khu vực hỏa hoạn ở mức bình thường.

Hà Nội cấm một số tuyến đường phục vụ diễn tập: Trong các ngày từ 26-8 đến 30-8; từ 3-9 đến 7-9 và từ 11-9 đến 13-9-2019, tại khu vực trước khán đài B - Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối an ninh trật tự, tấn công đối tượng khủng bố giải cứu con tin, khắc phục hậu quả... XEM CHI TIẾT

Người chồng võ sư sau khi "tung cước", tiếp tục nhắn tin đe dọa gia đình vợ

Những hình ảnh từ clip cho thấy, thời điểm bị chồng bạo hành, chị L đang bế con gái 2 tháng tuổi nhưng Vinh vẫn bốc nắm sỏi ở chậu cây trong nhà ném về phía hai mẹ con và "tung cước" với vợ mình. Sau đó, Vinh còn nhắn tin đe dọa gia đình nhà vợ. XEM CHI TIẾT

Đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ: Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã nhận được thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Thường trực Thành ủy trong việc giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. XEM CHI TIẾT

Việt Nam vô địch Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2019: Tối 27-8, nhờ bàn thắng quý hơn vàng của tiền đạo Huỳnh Như, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành được chiến thắng chung cuộc 1-0 trước tuyển nữ Thái Lan trên chính sân nhà của đối thủ, chính thức đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á.Sau chiến thắng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan đến gian lận thi năm 2018: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 30-8 cho biết, Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 đã tổ chức họp rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi, nhằm xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. XEM CHI TIẾT

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên "monitor" xe đưa đón có cháu bé lớp 1 Trường Gateway tử vong

Ngày 27-8, Trung tá Trần Văn Hóa, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) về tội Vô ý làm chết người. Tối cùng ngày, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy theo lệnh bắt tạm giam do Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) phê chuẩn. Chiều 30-8, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã thực nghiệm hiện trường tại Trường Tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 5 bị can liên quan vụ MobiFone mua AVG: Chiều 26-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Đến nay, đã có tổng cộng 14 bị can bị cơ quan khởi tố. XEM CHI TIẾT


Tin tức quốc tế

“Lá phổi xanh” Amazon kêu cứu

Hỏa hoạn đang hoành hành với tốc độ kỷ lục tại rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil. Các nhà khoa học cảnh báo, thảm họa này có thể giáng một đòn cực mạnh vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong khi các cuộc biểu tình nổ ra tại nhiều nơi trên thế giới kêu gọi cứu "lá phổi xanh" của hành tinh. Ngày 26-8, các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí về một khoản quỹ khẩn cấp trị giá 20 triệu USD nhằm cứu rừng Amazon. Tuy nhiên, ngày 27-8, Chánh Văn phòng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết, nước này đã từ chối khoản viện trợ này.

Đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất 11 năm qua: Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm giá xuống mức thấp nhất 11 năm qua trong phiên giao dịch sáng 26-8. Cụ thể, đồng tiền này đã giảm giá xuống mức 7,1487 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008. XEM CHI TIẾT

Tổng thống Trump tuyên bố sớm nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc: Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 26-8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, Chính phủ Trung Quốc đã chủ động gọi cho đội ngũ của ông tại Washington vào ngày 25-8 ngỏ ý muốn khởi động lại đàm phán thương mại. XEM CHI TIẾT

NASA điều tra hành vi phạm tội đầu tiên xảy ra ngoài vũ trụ: NASA đang điều tra cáo buộc một phi hành gia truy cập vào tài khoản ngân hàng của đối tác từ Trạm Vũ trụ quốc tế, nghi ngờ đây là hành vi phạm tội đầu tiên ngoài không gian. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 25 đến 31-8)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.