Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 2-9

HS| 02/09/2019 17:48

(HNMO) - Hôm nay (2-9), diễn ra một số tin tức, sự kiện đáng chú ý, được bạn đọc quan tâm như: Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người; Dòng người vào Lăng viếng Bác trong ngày Tết Độc lập; Hơn 270 nghìn lượt khách thăm Thủ đô dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Xảy ra động đất 3,8 độ richter tại Lai Châu; Thêm một áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực Biển Đông; Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam; Cấp cứu kịp thời thuyền viên Trung Quốc bị nạn trên biển...

Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người: Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta (1969-2019). Qua thời gian, bản Di chúc - chỉ với hơn một nghìn từ, 7 trang viết tay và đánh máy - càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại của bậc thiên tài, càng thể hiện tấm lòng cao cả và tình cảm dạt dào, vô bờ bến của Bác Hồ dành cho Đảng và nhân dân cả nước, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Dòng người vào Lăng viếng Bác trong ngày Tết Độc lập: Sáng 2-9, hàng nghìn người dân trên mọi miền Tổ quốc đã về Thủ đô, thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT

  • Hơn 50.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác dịp Quốc khánh 2-9

Xúc động đứng trước Quảng trường Ba Đình ngày Tết Độc lập: Hôm nay (2-9), kỷ niệm 74 năm Quốc khánh, nhiều người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm, nơi mà cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dòng người trang nghiêm chứng kiến nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình và vào Lăng viếng Bác. XEM CHI TIẾT


Hơn 270 nghìn lượt khách thăm Thủ đô dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 31-8 đến 2-9), Thủ đô Hà Nội đón hơn 270 nghìn lượt khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ. XEM CHI TIẾT


Thêm một áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực Biển Đông: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc. XEM CHI TIẾT


Xảy ra động đất 3,8 độ richter tại Lai Châu: Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 16 giờ 11 phút, chiều 1-9, một trận động đất 3,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. XEM CHI TIẾT


Cấp cứu kịp thời thuyền viên Trung Quốc bị nạn trên biển: Ngày 2-9, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã cấp cứu kịp thời, đưa 1 thuyền viên người Trung Quốc bị tai nạn trên biển vào bờ an toàn. XEM CHI TIẾT


Xe taxi lao xuống sông, một người tử vong, một người mất tích: Sáng 2-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm một người mất tích do xe taxi rơi xuống sông Cầu Chày. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng "mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai Đảng, hai quốc gia, với truyền thống và một bề dày lịch sử, sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết". XEM CHI TIẾT


Nhật Bản: Nỗ lực nâng tầm vị thế tại Lục địa đen: Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 7 vừa kết thúc tại thành phố Yokohama của Nhật Bản sau 3 ngày làm việc. Được coi là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của xứ Phù Tang nhằm nâng tầm ảnh hưởng và tiếp cận nguồn tài nguyên phong phú cùng thị trường tiềm năng tại Lục địa đen, hội nghị đã ghi nhận những cam kết chặt chẽ của Tokyo trong việc hỗ trợ phát triển xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư khu vực. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.