Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung

Kim Nhuệ| 06/09/2019 06:46

(HNM) - Tính đến 18h30 ngày 5-9, mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã làm 4 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương.

Hiện nay, các tỉnh trên vẫn còn 15.281 ngôi nhà và 12.574ha lúa bị ngập úng. Mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông, cô lập 25 xã của tỉnh Hà Tĩnh, 14 xã của tỉnh Quảng Trị… Đặc biệt, trong ngày 5-9, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế còn 928 trường học bị ngập úng, không thể khai giảng năm học mới…

Ảnh mang tính minh họa.

Để giúp nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, Bộ Quốc phòng điều động 433 lượt cán bộ, chiến sĩ và 88 phương tiện hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị di dời 1.368 hộ dân với 6.017 nhân khẩu đến nơi an toàn; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích... Các tỉnh tiếp tục kiểm tra và hỗ trợ lương thực cho nhân dân vùng bị ngập lụt chia cắt dài ngày; chỉ đạo các trường học trong vùng ngập lụt điều chỉnh thời gian khai giảng, kế hoạch học tập...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên ngày 6-9 các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ; riêng các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình xảy ra mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm/12 giờ, có nơi cao hơn 100mm/12 giờ. Khu vực thành phố Hà Nội trong ngày 6-9: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, thấp nhất 25-27 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.