Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-9

T.P| 07/09/2019 18:05

(HNMO) - Thủ tướng quyết định xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông; Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại Linh Đàm (Hà Nội); Thêm một người thiệt mạng vì bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử; Quốc hội Anh thông qua dự luật ngăn chặn "Brexit cứng"... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 7-9.

Thủ tướng quyết định xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ: Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định xuất cấp cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua. Thủ tướng cũng quyết định cử Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng vào các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng sau vụ cháy: Sáng 7-9, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tìm hiểu đời sống nhân dân gần khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông thuộc phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) và công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. XEM CHI TIẾT


Bộ Tư lệnh Hóa học lấy các mẫu từ vụ cháy tại Công ty Rạng Đông để phân tích: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hóa học đã cử các cán bộ Viện Hóa học môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ... từ hiện trường vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đưa về phân tích tại phòng thí nghiệm. XEM CHI TIẾT


(ẢNH) Hà Nội thật đáng sống qua những bức ảnh: Hơn 40 tác phẩm ảnh về không gian công cộng và cuộc sống thường ngày của người Hà Nội đang được trưng bày tại khu vực nhà Bát Giác (phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). XEM CHI TIẾT


Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại Linh Đàm (Hà Nội): Khoảng 9h cùng ngày, nhiều người dân sống tại khu chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ rất lớn ở khu vực sân ngay sát tòa nhà HH3A. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, ban đầu, họ tưởng người đàn ông bị thương do sạc điện thoại phát nổ nhưng không phải như vậy. Thời điểm xảy ra vụ việc, một thanh niên đang ngồi uống trà đá đã mở một hộp quà bưu phẩm nhỏ được bọc cẩn thận. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Cuộc sống nơi nước ngập tới nóc nhà: Đợt lũ lớn xảy ra ở Quảng Bình khiến xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị chìm sâu trong mực nước hơn 4m. Người dân phải sống trong các nhà nổi hoặc đến chỗ cao tránh lũ. XEM CHI TIẾT


Cựu HLV tuyển Nhật Bản được bổ nhiệm dẫn dắt U18 Việt Nam: Nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" Philippe Troussier được chọn để dẫn dắt đội U18 Việt Nam, thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau vòng chung kết U18 Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002 và vô địch Asian Cup 2000. XEM CHI TIẾT


Thêm một người thiệt mạng vì bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử: Giới chức Mỹ thông báo, người thứ ba ở nước này đã thiệt mạng do bệnh phổi có liên quan tới thuốc lá điện tử. Thông tin được đưa ra trong thời điểm nhiều bang tại Mỹ đang gia tăng quan ngại về tác động của sản phẩm vốn được quảng cáo là ít gây hại hơn so với thuốc lá truyền thống. XEM CHI TIẾT


[VIDEO] Chuyện gì xảy ra nếu dùng bom nguyên tử ngăn chặn tâm bão?: Vào những năm 1950, đề xuất dùng bom ngăn chặn những cơn bão đã được đưa ra. Một tàu ngầm lặn thấp hơn tâm bão, phóng bom nguyên tử nhằm nổ tung luồng khí nóng và bão dần tan. XEM VIDEO


Quốc hội Anh thông qua dự luật ngăn chặn "Brexit cứng": Thượng viện Anh đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - không thỏa thuận vào cuối tháng 10 tới bằng cách buộc Thủ tướng Boris Johnson phải tìm cách trì hoãn kế hoạch Brexit. Dự luật sẽ buộc Thủ tướng Johnson phải đề nghị EU gia hạn tư cách thành viên của Anh tại liên minh thêm 3 tháng - tức là đến ngày 31-1-2020 - nếu Quốc hội không thông qua một thỏa thuận Brexit. XEM CHI TIẾT


Venezuela triển khai hơn 3.000 binh sĩ tới biên giới với Colombia: Chính phủ Venezuela thông báo, quân đội nước này đã triển khai hơn 3.000 binh sĩ ở khu vực biên giới với Colombia trong khuôn khổ kế hoạch kích hoạt cảnh báo cấp độ da cam về nguy cơ đất nước bị tấn công mà Tổng thống Nicolas Maduro đã đưa ra trước đó. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.