Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 9 đến 14-9)

NT| 14/09/2019 09:04

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 9 đến 14-9), những thông tin liên quan đến các sự kiện như: Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hà Nội tích cực tẩy độc và ổn định cuộc sống cư dân sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông; Hà Nội diễn tập thực binh xử trí tình huống gây rối an ninh, trật tự, khủng bố; Triệt phá 2 đường dây ma túy "khủng"; Bắn pháo sáng gây thương tích trên sân Hàng Đẫy; Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001... đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần xác định sứ mệnh, tầm nhìn lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sáng 14-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Học viện cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, giá trị cốt lõi và các định hướng phát triển Học viện trong những thập kỷ tới. XEM CHI TIẾT.

>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Ngày 9-9, phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.  Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 12 dự án luật. Trong đó có 4 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua và 8 dự án trình cho ý kiến lần đầu. XEM CHI TIẾT.

Đáng chú ý, sáng 11-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019); ngày 12-9, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; chiều 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó các ý kiến không tán thành “đổi vai” chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.

>Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”: Sáng 9-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”. XEM CHI TIẾT.

Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng nghiên cứu thực tiễn chính sách của Mỹ: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, đoàn công tác gồm các thành viên của Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã tới thủ đô Washington D.C ngày 10-9 và có các buổi làm việc với Ngân hàng thế giới (WB), Viện Brookings, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) và Asia Group. XEM CHI TIẾT.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Gặp mặt đại diện Ban liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu:

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quà tặng quỹ hoạt động Ban liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Sáng 11-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã gặp mặt thân mật đại diện Ban liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu. XEM CHI TIẾT.

Trước đó, chiều 10-9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy.

Tập thể UBND TP Hà Nội họp xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền: Sáng 12-9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố Hà Nội đã họp phiên tháng 9-2019, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. XEM CHI TIẾT.

>79 đơn vị trực thuộc ngành Y tế Hà Nội đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
>Ngành bảo hiểm xã hội cần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân

Giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Mê Linh: Chiều 13-9, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND huyện Mê Linh về việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 3-8-2016 của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố. XEM CHI TIẾT.


TIN TỨC, SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý VỀ HÀ NỘI:

Hà Nội tích cực tẩy độc và ổn định cuộc sống cư dân sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Ngày 10-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc số 3898/UBND-ĐT, yêu cầu Công an thành phố khẩn trương bàn giao hiện trường vụ cháy cho Công ty Rạng Đông để tiến hành ngay việc thu gom, xử lý toàn bộ các chất thải; tổ chức tẩy độc và khẩn trương di dời nhà máy. XEM CHI TIẾT.

Sau khi lên phương án tẩy độc nhà máy, đúng 8h sáng 12-9, lực lượng của Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đoàn xe gồm 4 chiếc đặc chủng lần lượt vào phố Hạ Đình và tiến vào cổng chính công ty.  XEM CHI TIẾT.

Cùng với việc tiến hành tẩy độc, trong tuần qua, các cơ quan chức năng của thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc đồng bộ, rốt ráo thực hiện nhiều biện pháp nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố hoả hoạn, nhanh chóng ổn định đời sống, bảo đảm sức khoẻ của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng: UBND TP Hà Nội làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố vụ cháy tại Công ty Rạng Đông; Khắc phục hậu quả vụ cháy Rạng Đông, bảo vệ sức khỏe người dân là nhiệm vụ hàng đầu; Tập trung thu dọn hiện trường, bảo đảm an toàn đời sống; Người dân yên tâm hơn khi được giải đáp về sức khỏe sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông; Tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Rạng Đông; Gần 1.700 học sinh đã được khám sức khỏe; Người dân sống gần Công ty Rạng Đông tích cực vệ sinh nhà cửa;Các trường học gần Công ty Rạng Đông duy trì nền nếp, giám sát chặt chất lượng thực phẩm...

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình được khám sức khỏe

Đặc biệt, liên quan đến vụ cháy này, ngày 12-9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: “Hôm nay, tôi muốn thông báo môi trường quan trắc ngoài nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn để các tổ chức quốc tế, người dân yên tâm. Cá nhân tôi hiện cũng sinh sống ở bán kính 500m và hoàn toàn yên tâm”. Các chuyên gia môi trường - y tế cũng đã lên tiếng cảnh báo những thông tin thiếu căn cứ về vụ cháy công ty Rạng Đông, khẳng định việc người dân lo lắng, chuyển đi nơi khác ở là không cần thiết.

Thành phố Hà Nội diễn tập thực binh xử trí tình huống gây rối an ninh, trật tự, khủng bố: Sáng 13-9, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả của Công an thành phố Hà Nội năm 2019. XEM CHI TIẾT.

Trở lại vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) - Pháp luật phải được thực thi: Hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), trong khi hầu hết người dân địa phương hiểu rõ vấn đề, chăm lo, vun vén xây dựng quê hương, thì một số ít cá nhân vẫn cố tình làm phức tạp tình hình. Pháp luật phải được thực thi là yêu cầu cấp thiết hiện nay. XEM CHI TIẾT.

>Nhiều giải pháp để ổn định tình hình

Án tù chung thân cho kẻ xâm hại bé gái tại Chương Mỹ: Chiều 10-9, sau một ngày xử kín, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được xét xử kín nhằm tránh gây áp lực tâm lý cho nạn nhân. XEM CHI TIẾT.

Thực nghiệm hiện trường lần hai tại Trường Gateway: Buổi thực nghiệm diễn ra với sự có mặt của lực lượng công an cùng đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho cháu bé vào buổi chiều xảy ra vụ việc, nhân viên tên Chung (người trực tiếp bế cháu bé từ xe ô tô vào phòng cấp cứu). XEM CHI TIẾT.

Tốc độ chạy tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội 35km/h là tối ưu: Sáng 9-9, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã công bố những thông tin làm rõ vì sao tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tốc độ chạy tàu trung bình 35km/h. XEM CHI TIẾT.

Giao Công an Hà Nội điều tra, xử lý nghiêm việc bắn pháo sáng tại sân Hàng Đẫy

Xe cấp cứu đưa người bị thương đi bệnh viện.

Ngày 12-9, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý việc bắn pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy. XEM CHI TIẾT.

Đến ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án.


TIN TỨC TRONG NƯỚC:

Khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh về tội Ra quyết định trái pháp luật: Ngày 10-9, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật" theo quy định tại khoản 2, Điều 371, Bộ luật Hình sự năm 2015. XEM CHI TIẾT.

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh: Chiều 12-9, Bộ Công an đã làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. XEM CHI TIẾT.

Truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và 4 đồng phạm: Ngày 13-9, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở 15 Thi Sách (thành phố Hồ Chí Minh) cho doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm", Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79). XEM CHI TIẾT.

Khởi tố bổ sung vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh Hòa Bình: Ngày 12-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can thuộc vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ”. XEM CHI TIẾT.

Triệt xóa xưởng sản xuất ma túy “khủng” của các đối tượng người Trung Quốc

Lực lượng chức năng của Bộ Công an vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá nhiều xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn ở Kon Tum, Bình Định... có liên quan đến người Trung Quốc. XEM CHI TIẾT.

Bốn bệnh nhân tử vong do vi khuẩn whitmore "ăn" mất cánh mũi: Ngày 10-9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh hy hữu - đó là một nữ bệnh nhân bị biến dạng khuôn mặt vì bị vi khuẩn whitmore "ăn" mất cánh mũi. Nữ bệnh nhân mắc căn bệnh kỳ lạ này nhập viện trong tình trạng phần cánh mũi bị vi khuẩn ăn nham nhở, các vết thương mưng mủ xen lẫn vẩy đen đáng sợ. XEM CHI TIẾT.

Tuột mốc 42 triệu đồng/lượng, giá vàng xuống thấp nhất hơn hai tuần: Giá vàng thế giới đi xuống đã khiến giá kim loại quý trong nước giảm tới 400.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất hơn hai tuần qua. Như vậy, sau nhiều giữ trên mức 42 triệu đồng/lượng, giá vàng đã tuột khỏi mốc này. Mức giá hiện nay là mức thấp nhất kể từ ngày 23-8 vừa qua.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001

Tại New York, buổi lễ tưởng niệm bắt đầu lúc 8h40 giờ địa phương (tức 19h40 theo giờ Việt Nam) tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9 được xây dựng tại khu vực mà tòa tháp đôi bị đánh sập. XEM CHI TIẾT.

Mặc dù 18 năm đã trôi qua sau vụ khủng bố kinh hoàng ở nước Mỹ nhưng "bóng ma" của chủ nghĩa khủng bố vẫn đang lởn vởn và đe dọa cuộc sống bình yên của người dân tại nhiều nơi trên toàn thế giới. Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã xảy ra đúng ngày tưởng niệm 11-9 và cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động vẫn đang tiếp diễn

>Những bức ảnh lần đầu được công bố về hiện trường vụ khủng bố 11-9 sau 18 năm

Nhật Bản cải tổ nội các sâu rộng nhất kể từ năm 2012

Ngày 11-9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành cuộc cải tổ nội các sâu rộng nhất kể từ năm 2012, thay thế 17 trên tổng số 19 vị trí bộ trưởng. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, trong tuần, một số tin tức đáng chú ý khác là: Ít nhất 42 người thương vong khi bão Faxai đổ bộ Nhật Bản; Hạ viện Anh lần thứ hai bác đề xuất tổng tuyển cử sớm; Mỹ hoãn tăng thuế 250 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc; Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về luận tội Tổng thống; Philippines bắt hơn 270 đối tượng Trung Quốc trong mạng lưới lừa đảo; Thủ tướng Canada giải tán Quốc hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 9 đến 14-9)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.