Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu hộ thành công 10 ngư dân Bình Thuận trên vùng biển Trường Sa

Sơn Nam| 21/09/2019 10:33

(HNMO) - Đêm 20-9, một tàu cá hỏng máy giữa biển cùng 10 ngư dân Bình Thuận đã được lực lượng chức năng cứu hộ thành công.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 21h30 ngày 20-9, tàu 475 đã kéo được tàu cá BTh 98804TS cùng 10 ngư dân Phú Quý, bị hỏng máy và neo đậu tại đảo Loại Ta (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) từ chiều 19-9, về đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) an toàn. Hiện sức khỏe của toàn bộ 10 lao động trên tàu ổn định.

Trước đó, lúc 15h ngày 19-9, tàu cá BTh 98804 TS với 10 lao động bị hỏng máy và neo đậu tại khu vực đảo Loại Ta. Lực lượng chức năng đã kịp thời nắm bắt tình hình, giữ liên lạc để các ngư dân lên đảo Loại Ta tránh trú, chờ tàu cứu hộ đến ứng cứu. Các tàu đánh cá khác gần đó cũng được thông báo để hỗ trợ tàu BTh 98804 TS.

Tàu BTh 98804 TS có công suất 454 CV, hành nghề câu khơi, do anh Kiều Văn Trọng (sinh năm 1991, trú tại thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 17-9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ thành công 10 ngư dân Bình Thuận trên vùng biển Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.