Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đỉnh triều cường về, nước ngập sâu nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh

Gia Bảo| 30/09/2019 19:46

(HNMO) - Bắt đầu dâng nước từ 16h40, triều cường đạt đỉnh trong ngày 30-9 đã gây ngập từ 0,3-0,5m ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến 19h ngày 30-9, theo ghi nhận, tại các "rốn" ngập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như tuyến đường: Bình Qưới (quận Bình Thạnh); Nguyễn Văn Hưởng (quận 2); Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát (quận 7 và huyện Nhà Bè); Mễ Cốc (quận 8)..., mực nước triều dâng lên gây ngập từ 0,3-0,5m, gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân do đỉnh triều xuất hiện vào giờ cao điểm.

Tại khu Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh), từ chiều tối nay nước ngập mênh mông. Nhiều khu vực nước tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân đảo lộn. Tương tự, tại khu Thảo Điền (quận 2), cho đến hơn 19h cùng ngày, đường Nguyễn Văn Hưởng và hàng loạt tuyến hẻm xung quanh ở trong tình trạng mênh mông nước. Nhiều điểm nước dâng gần đến đầu gối người đi bộ.

Trong khi đó, tại quận 7, một trong những tuyến ngập nặng nhất là đường Trần Xuân Soạn. Nhiều đoạn, nước dâng cao hơn nửa bánh xe, hàng loạt phương tiện chết máy, chủ nhân phải dắt bộ. Còn tại bến Mễ Cốc (quận 8), cảnh ngập nước diễn ra khắp nơi, người dân lưu thông hết sức khó khăn khi nước ngập sâu cả bánh xe gắn máy, nhiều phụ huynh đón con đi học về đã phải dắt bộ...

 Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu vào chiều 30-9. Trong ảnh: Ngập nặng khu vực bến Mễ Cốc (quận 8).

Liên quan đến sự cố đoạn bờ kè dài 30m bao ven sông, bên cạnh cầu Kênh Ngang số 3 (thuộc đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8) đã bị gãy ngang, chìm xuống sông vào tối 29-9, nước đã tràn vào làm ngập một số tuyến đường và khu dân cư, gây thiệt hại cho một số công ty và người dân trên địa bàn. Chiều nay, đại diện UBND phường 15 (quận 8) cho biết, các đơn vị cũng đã gấp rút thi công khắc phục đoạn bờ bao bị vỡ, nhằm ứng phó với đỉnh triều cường.

Chiều 30-9, đoàn công tác của UBND thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt ở khu vực vỡ bờ bao để khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vào lúc 17h30 ngày 30-9, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mốc lịch sử đạt 1,75m và tại trạm Nhà Bè 1,77m, cao hơn mức báo động III lần lượt là 0,25m, 0,27m, và duy trì cho đến hết ngày 3-10 tới.

Khuyến cáo người dân thành phố cần chọn thời gian di chuyển hoặc lộ trình thay thế để hạn chế bị ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao. Đặc biệt, tại những tuyến đường gần sông rạch, người dân cần cẩn trọng không di chuyển gần mép bờ tránh tình trạng rơi xuống kênh rạch. Người dân trong vùng bị ngập nước nên kiểm tra các thiết bị sử dụng điện, di dời các vật dụng lên cao, không để trong môi trường ngập nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đỉnh triều cường về, nước ngập sâu nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.