Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 19 tỷ đồng xây, sửa nhà tình nghĩa, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nguyệt Ánh| 01/10/2019 15:35

(HNMO) - Ngày 1-10, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019; biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý dự hội nghị.

  Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Kim Anh trao tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 cho các cá nhân.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội phụ nữ đã thực sự đi vào cuộc sống, động viên đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Trong đó, phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” được các cấp hội triển khai gắn với thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”...

Việc thực hiện các phong trào thi đua còn được các cấp hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó xuất hiện nhiều mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Trong 5 năm, các cấp hội tiết kiệm được hơn 139 tỷ đồng, đã trích ủng hộ hơn 19 tỷ đồng để xây, sửa mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, tặng quà, sổ tiết kiệm, học bổng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nghiên cứu xây dựng các phong trào, các cuộc vận động mới thiết thực, sát với chức năng của hội và nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Dịp này, 10 cá nhân được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019; 65 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng.

 Trao Bằng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân quận Đống Đa.

Cùng ngày, quận Đống Đa đã tổ chức tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2019, tổng kết đợt thi đua cao điểm nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận là "Thành phố Vì hòa bình"; tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2019.

Tại chương trình, 96 cá nhân được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, trong đó có 19 cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019; 8 tập thể và 13 cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 19 tỷ đồng xây, sửa nhà tình nghĩa, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.