Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên cả nước góp sức xây mới hơn 2.000 cầu nông thôn

Nguyệt Ánh| 05/10/2019 18:25

(HNMO) - Chiều 5-10, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau 10 năm thực hiện phong trào, nhiều tỉnh, thành đoàn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới chuyên đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Hoạt động bảo vệ môi trường được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tại các địa phương tích cực tham gia.

Nhiều mô hình lúc đầu được xây dựng ở một vài đơn vị, sau đó được triển khai rộng khắp trong toàn Đoàn và trở thành nét tiêu biểu của Đoàn thanh niên như: “Con đường bích họa”, “Đường hoa thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu”, “Giữ sạch cánh đồng quê hương”, “Hàng cây thanh niên”...

Kết quả, Đoàn thanh niên các cấp đã làm mới gần 11.000 km đường giao thông nông thôn; xây mới 2.116 cầu nông thôn; xóa 12.516 nhà tạm, nhà dột nát; trồng được hơn 44 triệu cây xanh; xây dựng mới hơn 37.000 nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom hàng triệu tấn rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn…

Thanh niên, sinh viên Thủ đô vớt rác, nạo vét kênh mương tại huyện Mỹ Đức.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, với nhiều giải pháp sáng tạo. Tính đến hết tháng 6-2019, dư nợ của Đoàn thanh niên qua chương trình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 26.587 tỷ đồng, với hơn 2 triệu đoàn viên, thanh niên được vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đi học…

Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã tham luận về mô hình của địa phương, bài học kinh nghiệm trong phát huy vai trò đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới.

Ở tại điểm cầu Hà Nội, đại diện Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham luận về vai trò của sinh viên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới qua Chiến dịch “Mùa hè xanh”.

Trong đó, các kết quả nổi bật là: Chỉnh trang, đầu tư, hỗ trợ xây dựng 178 công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi, tranh tường bích họa, nhà vệ sinh thân thiện tại trường học các huyện ngoại thành; sửa chữa 115 km đường, làm mới 17,6 km đường giao thông; nạo vét, khơi thông gần 20km kênh mương thủy lợi; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 20.025 người; phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí cho 15.351 thiếu nhi, tập huấn tai nạn đuối nước cho 12.475 thiếu nhi; trồng mới 14.638 cây xanh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên cả nước góp sức xây mới hơn 2.000 cầu nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.