Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019

Nguyệt Ánh| 06/10/2019 13:08

(HNMO) - Ngày 6-10, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019. Tham dự có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

 Lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Tại lễ khởi động, các đại biểu cùng hội viên, thanh niên tiêu biểu đã dâng hương, báo công với các vua Hùng; dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, hơn 1.000 đại biểu, đoàn viên, thanh niên cùng tham gia lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xếp hình biểu tượng hình đất nước và tham gia rước đuốc hành trình. Ngọn đuốc lấy lửa từ đỉnh Nghĩa Lĩnh sẽ được các đoàn viên, thanh niên rước và truyền đi khắp các tỉnh, thành phố mà hành trình đi tới.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tin tưởng, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 sẽ kế thừa truyền thống từ những năm trước, tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên; qua đó giúp thanh niên xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, Tổ quốc; ra sức học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

Ngọn đuốc mang lửa thiêng được rước từ đỉnh Nghĩa Lĩnh về thắp tại lễ khởi động.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; giao lưu văn nghệ cộng đồng; tham quan triển lãm lưu động; tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp cận mô hình, câu chuyện và thực hiện công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”...

 Hình tượng đất nước được các đoàn viên, thanh niên xếp hình trong lễ khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức hành trình sẽ tổ chức bình chọn ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên trang mạng xã hội; lựa chọn in sách ảnh, bưu thiếp, thiết kế video clip và chụp ảnh “check in” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua đó, lan tỏa niềm tự hào về giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Lễ tổng kết hành trình sẽ diễn ra ngày 10-12 tại Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.