Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thanh Trì biểu dương 392 người tốt, việc tốt

Hiền Thu| 07/10/2019 14:04

(HNMO) - Ngày 7-10, UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt”, đợt thi đua cao điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm thành phố Hà Nội được công nhận “Thành phố Vì hòa bình”; kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và huyện Thanh Trì; tổng kết cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước” năm 2019.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đến dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân

Năm 2019, phong trào thi đua yêu nước của huyện Thanh Trì thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, phát triển cả chiều rộng, chiều sâu và ngày càng chất lượng. Qua đó, tạo động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong việc tổ chức cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2019, các đơn vị thuộc huyện đã nhận được 589 bài dự thi, gửi về Ban tổ chức cuộc thi của UBND huyện 389 bài dự thi. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 60 bài viết tiêu biểu gửi dự thi cấp thành phố.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Để công tác thi đua, khen thưởng và phong trào “Người tốt, việc tốt” phát huy hiệu quả, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, huyện Thanh Trì cần làm tốt một số nhiệm vụ. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... Huyện cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, đã có 5 cá nhân được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố; 387 cá nhân được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp huyện; nhiều tập thể, cá nhân nhận Giấy khen vì có thành tích trong cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì biểu dương 392 người tốt, việc tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.