Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-10

NT| 20/10/2019 17:56

(HNMO) - Hôm nay (20-10), một số thông tin nổi bật thu hút được sự quan tâm của nhhiều bạn đọc là: Giải quyết nhanh 500 xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh; Đối tượng nghi chủ mưu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà đầu thú; Ngăn chặn tràn dầu, tạo luồng mới cho tàu thuyền đi qua khu vực tàu bị chìm; Tàu điện bốc cháy ngùn ngụt, hàng trăm hành khách hoảng loạn lo thoát thân; Thủ tướng Anh xin lùi thời hạn Brexit...

Những nội dung chính của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Trong 28 ngày làm việc, Quốc hội dành 17 ngày cho công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 9 dự án luật khác. XEM CHI TIẾT.


Hội nghị giao ban công tác hữu nghị Việt – Trung: Ngày 19-10, tại thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hữu nghị Việt - Trung. XEM CHI TIẾT.


Giải quyết nhanh 500 xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh: Trước thông tin phản ánh về tình trạng nhiều xe hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sáng 19-10, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết thủ tục thông quan giữa các đơn vị chức năng Việt Nam và phía Trung Quốc nhằm đẩy nhanh việc thông quan xuất khẩu các hàng nông sản. XEM CHI TIẾT.


HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường xem xét một số nội dung quan trọng: Theo thông báo của HĐND thành phố Hà Nội, kỳ họp bất thường của HĐND thành phố khóa XV sẽ được tổ chức vào ngày 25-10. XEM CHI TIẾT.


Hơn 7.000 VĐV khuấy động giải chạy Marathon quốc tế "Hành trình di sản": Sáng 20-10, hơn 7.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.500 vận động viên quốc tế cùng tranh tài ở các cự ly chạy 5km, 10km, 21km và 42km. Với cung đường chạy đi qua nhiều tuyến phố cổ Hà Nội và các di sản, như: Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, cầu Long Biên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Ô Quan Chưởng…, giải chạy đã góp phần quảng bá di sản của Thủ đô, khẳng định Hà Nội là điểm đến của những giải thể thao đạt chuẩn quốc tế. XEM CHI TIẾT.


Đối tượng nghi chủ mưu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà đầu thú: Đối tượng Lý Đình Vũ - người được cho là đã thuê Nguyễn Chương Đại, Hoàng Văn Thám lấy chất thải từ Phú Thọ rồi đổ trộm ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch sông Đà đã ra đầu thú. XEM CHI TIẾT.


Ga Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu bán vé tàu Tết Nguyên đán: Dù nhiều người đến mua vé tại ga Sài Gòn nhưng không diễn ra cảnh chen lấn, xếp hàng chờ đợi lâu, bởi việc đặt số thứ tự được thực hiện qua mạng, tin nhắn với thời gian dự kiến đến lượt mua vé đầy đủ. XEM CHI TIẾT.


Cảnh báo trang web có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức, đơn vị nào có tên Greenleaf hay Greenleafgroup. XEM CHI TIẾT.


Ngăn chặn tràn dầu, tạo luồng mới cho tàu thuyền đi qua khu vực tàu bị chìm: “Các lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng hút 150 tấn dầu trong tàu chìm, không để tràn dầu ra môi trường; vớt các container đang trôi trên sông; tạo luồng mới cho tàu thyền lưu thông trên sông Lòng Tàu” là những chỉ đạo mới nhất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể về khắc phục sự cố chìm tàu chở container tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT.


Tàu điện bốc cháy ngùn ngụt, hàng trăm hành khách hoảng loạn lo thoát thân: Đêm 19-10 (theo giờ địa phương, rạng sáng 20-10 giờ Việt Nam), một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra trên một chuyến tàu điện tại một nhà ga ở thủ đô Berlin, làm ít nhất 3 người bị thương do ngạt khói. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Anh xin lùi thời hạn Brexit: Ngày 19-10, sau vòng bỏ phiếu tại Hạ viện Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã gửi thư tới Liên minh châu Âu để yêu cầu lùi thời hạn Anh rời khối này, hay còn gọi là thời hạn Brexit. XEM CHI TIẾT.


Vụ rò rỉ tài liệu mật: Ngày 9-10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một chuyên gia phân tích thông tin chống khủng bố của Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Quốc phòng nước này đã bị bắt với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu mật về một hệ thống vũ khí của nước ngoài cho giới truyền thông. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.